Chứng khoán châu Á giảm điểm phiên chiều 1/10

17:09' - 01/10/2021
BNEWS Chứng khoán châu Á đi xuống phiên chiều 1/10, giữa lúc giới đầu tư đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua trái phiếu trước cuối năm nay.

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 1/10, khi giới đầu tư theo dõi một đợt bán tháo trên Phố Wall do lo ngại về viễn cảnh chi phí đi vay tăng cao hơn, khả năng Chính phủ Mỹ “vỡ nợ” và những dấu hiệu cho thấy đà phục hồi nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

Phiên này, chứng khoán Tokyo giảm mạnh hơn 2% khi giới đầu tư "bỏ qua" cuộc khảo sát kinh doanh Tankan. Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 2,31%, xuống 28.771,07 điểm.

Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm 49,64 điểm (tương đương 1,62%) xuống còn 3.019,18 điểm.

Còn các thị trường châu Á khác gồm Sydney, Singapore, Mumbai, Manila và Jakarta đều đi xuống. 

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) và Thượng Hải (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.

Tin tức mới nhất cho thấy các nhà lập pháp Mỹ cuối cùng đã thông qua dự luật để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Trong khi đó, các quan chức hàng đầu của Mỹ, gồm có Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, cảnh báo nếu ngân sách cạn kiệt vào giữa tháng 10/2021 thì có thể sẽ khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới không thể thanh toán các khoản nợ, và điều này sẽ dẫn đến một "thảm họa" kinh tế.

Giới đầu tư đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua trái phiếu trước cuối năm nay.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 1/10, chỉ số VN - Index giảm 7,17 điểm (0,53%) xuống 1.334,89 điểm, trong khi HNX - Index giảm 0,84 điểm (0,24%) xuống 356,49 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục