Chứng khoán châu Á đa phần đi lên theo đà của Phố Wall trong chiều 30/9

16:38' - 30/09/2021
BNEWS Chứng khoán châu Á hầu hết nối bước Phố Wall tăng điểm trong chiều 30/9, dù nhà đầu tư vẫn lo ngại lạm phát tăng cao sẽ khiến các ngân hàng trung ương sớm tăng lãi suất hơn dự kiến.

Phiên này, chứng khoán Hàn Quốc hồi phục sau hai ngày mất điểm liên tiếp do các nhà đầu tư mua vào khi giá yếu. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tăng 8,55 điểm (tương đương 0,28%) và đóng cửa ở mức 3.068,82 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc có sự phân hóa, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tiến 31,87 điểm (0,90%) lên 3.568,17 điểm. Thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Sáu tuần này (1/10).
Trong khi chứng khoán Hong Kong kết thúc phiên giảm nhẹ và dứt chuỗi ba ngày tăng trước đó. Chỉ số Hang Seng giảm 87,86 điểm (0,36%) xuống 24.575,64 điểm sau khi các số liệu mới cho thấy hoạt động tại các nhà máy Trung Quốc trong tháng Chín đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020.
Dù các số liệu này không dẫn tới phản ứng mạnh, giới phân tích cảnh báo vấn đề này vẫn gây lo ngại vì nó có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng và gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu.
Các thị trường châu Á khác gồm Sydney, Singapore, Wellington, Taipei, Mumbai, Manila và Jakarta cũng đều tăng điểm.
Tuy nhiên, chứng khoán Nhật Bản đã đóng cửa phiên thứ tư liên tiếp trong sắc đỏ, do lo ngại về khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa vì hết ngân sách đã lấn át sự hỗ trợ từ đồng yen rẻ hơn. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 91,63 điểm (0,31%) xuống 29.452,66 điểm trong phiên này.
Mặc dù đã được dự báo từ trước, nhưng viễn cảnh Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác sẽ sớm bắt đầu dỡ bỏ các chính sách tiền tệ nới lỏng được triển khai trong mùa dịch đã ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư trong những tuần gần đây.
Thị trường lo ngại rằng các ngân hàng sẽ thắt chặt chính sách nhanh hơn và sớm hơn dự kiến ban đầu, khi đà phục hồi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại trong khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng.
Chuyên gia Christopher Smart tại công ty quản lý đầu tư Barings nhận định đà tăng trưởng rõ ràng đã "hạ nhiệt" với những lo ngại về đại dịch, tình hình chính trị bất ổn tại Washington, cũng như những rủi ro tiềm tàng từ lĩnh vực bất động sản Trung Quốc.
Dù vậy, chuyên gia này vẫn tin tưởng rằng quỹ đạo chung của nền kinh tế toàn cầu còn khá mạnh, tương đương hồi đầu năm nay.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, chỉ số VN - Index tăng 2,85 điểm (0,21%) lên 1.342,06 điểm, trong khi HNX - Index tăng 3,03 điểm (0,86%) lên 357,33 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục