Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 15/12

17:16' - 15/12/2020
BNEWS Thị trường dường như cũng “phớt lờ” thông tin về việc nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục cải thiện trong tháng 11/2020, trong đó doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp tăng như dự kiến.
Các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên ngày 15/12 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng buộc chính phủ các nước áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn, “lấn át” thông tin về việc triển khai vắc-xin ngừa COVID-19.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,2% xuống 26.687,84 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) hạ 0,69% xuống 26.207,29 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,06% xuống 3.367,23 điểm. Chứng khoán Sydney, Seoul và Singapore cũng hòa chung xu hướng đi xuống này. 

Tâm lý bi quan lan khắp thị trường bất chấp một số nhà đầu tư tin tưởng nhà lập pháp Mỹ đang tiến gần đến một sự đồng thuận cuối cùng về gói kích thích kinh tế mới cho nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Các nhà đầu tư cũng đang “tạm nghỉ” trong tháng này sau đà tăng ngoạn mục trong tháng 11/2020 nhờ thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19 và chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 11.

Mặc dù Mỹ ngày 14/12 đã bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên diện rộng, song số ca tử vong đã chạm mốc 300.000 người. Số ca mắc COVID-19 tăng lên đã buộc các nhà lãnh đạo tái áp đặt các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trong đó thị trưởng thành phố New York Bill De Blasio cho hay “việc đóng cửa hoàn toàn” có thể sớm được thông báo.

Nhiều nước trên thế giới cũng đang phải đối mặt với tình huống tương tự. Gần đây London đã phải áp đặt các biện pháp mới, sau khi các thành phố khác của nước này cũng trong tình trạng hạn chế ở cấp độ cao nhất, trong khi đó Hà Lan chuẩn bị bước vào giai đoạn phong tỏa nghiêm ngặt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức cũng áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn trước dịp lễ Giáng sinh.

Bên cạnh đó, thị trường dường như cũng “phớt lờ” thông tin về việc nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục cải thiện trong tháng 11/2020, trong đó doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp tăng như dự kiến.

Khép phiên này tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index giảm 0,83% xuống 1.055,27 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,29% lên 167,87 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục