Chứng khoán châu Á giảm trong phiên ngày 5/3

18:12' - 05/03/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 5/3, chứng khoán châu Á đảo chiều đi xuống
Chứng khoán châu Á giảm trong phiên ngày 5/3. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về “sức khỏe” nền kinh tế Mỹ và việc Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay do phải đối mặt với những thách thức từ tình trạng nợ tăng cao cũng như tranh chấp thương mại Mỹ - Trung.
Trong phiên chiều nay, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,15%. Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Tokyo giảm 0,44% (hay 95,76 điểm) xuống 21.726,28 điểm.
Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số KOSPI giảm 0,52% (hay 11,43 điểm) xuống 2.179,23 điểm, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng Mỹ-Trung đạt được một thỏa thuận thương mại. Trong khi đó, tại thị trường Sydney (Australia), chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,29% (hay 18,10 điểm) xuống 6,199,30 điểm.
Còn tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đều đi lên sau khi Bắc Kinh thông cáo kế hoạch cắt giảm thuế “khủng” nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,88% (hay 26,67 điểm) lên mức 3.054,25 điểm. Chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong tăng 2,01 điểm lên 28.961,60 điểm.
Ngày 5/3, Trung Quốc thông báo đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6-6,5% năm 2019, giảm so với mức tăng trưởng khoảng 6,6% năm 2018, vốn ở mức thấp nhất trong một thập niên qua.
Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đi lên trong phiên giao dịch ngày 5/3 giữa lúc giới thị trường chờ đợi thông tin về việc Quốc hội Anh bỏ phiếu thông qua kế hoạch Brexit của Thủ tướng Theresa May. Khép lại phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,1% lên 7.140,51 điểm. Ở thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 duy trì ở mức 5288,55 điểm. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 giảm 0,2%, xuống 11.570,97 điểm.

Còn tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/3 chỉ số VN-Index giảm 1,54 điểm (0,15 %) còn 992,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 297 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 5.933 tỷ đồng. Toàn sàn có 159 mã tăng và 148 mã giảm.

HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 108,24 điểm, giảm 0,28 điểm (0,26 %). Khối lượng giao dịch đạt trên 58 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 792 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng và 71 mã giảm.

Thị trường diễn biến tích cực từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều, đã có thời điểm VN-Index vượt mốc 1.000 điểm. Tuy nhiên vào cuối phiên các chỉ số đảo chiều giảm điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục