Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên phiên 29/4

17:34' - 29/04/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên 29/4, khi giới đầu tư hào hứng trước kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp lớn tại Mỹ trong quý I/2021.

 

Chứng khoán châu Á hầu hết đi lên . Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngoài ra, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẽ ra “bức tranh màu hồng” về triển vọng kinh tế Mỹ và tái khẳng định cam kết kiên định với chính sách tiền tệ hiện tại cũng hỗ trợ thị trường.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI toàn cầu, tổng hợp các chỉ số của 49 quốc gia, tăng 0,2%, hướng tới tháng tăng điểm tốt nhất của chỉ số này kể từ tháng 11/2020.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á- Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) cũng duy trì được đà tăng từ đầu phiên để cộng 0,48%. Trong khi thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,25%, đóng cửa ở mức cao nhất gần 14 tháng, nhờ đà tăng của giá dầu đã hậu thuẫn nhóm cổ phiếu năng lượng.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại thị trường Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đồng loạt ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, nhờ những tín hiệu sáng từ nền kinh tế Mỹ sau khi Fed khẳng định sẽ tiếp tục chính sách siêu lỏng trong một thời gian nữa. Khép lại phiên 29/4, chỉ số Hang Seng tăng 0,8%, tương đương 231,92 điểm, lên 29.303,26 điểm. Chỉ số Shanghai Composite cũng tiến 17,83 điểm (0,52%), lên 3.474,90 điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại giảm 7,4 điểm (0,23%) xuống 3.174,07 điểm, đánh dấu ngày giảm điểm thứ ba liên tiếp khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu chốt lời, bất chấp những nhận định tích cực của Fed.

Sau cuộc họp hoạch định chính sách kéo dài 2 ngày (27-28/4) của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), Fed tuyên bố sẽ duy trì chính sách tiền tệ ổn định với lãi suất gần bằng 0% và mua trái phiếu số lượng lớn nhằm tiếp tục hỗ trợ tiến trình phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào các quan chức Fed khi họ nói rằng kể cả khi nền kinh tế tăng trưởng “nóng” nhất gần 40 năm, Fed cũng sẽ không từ bỏ chính sách hỗ trợ cho đến khi đà phục hồi trở nên rõ ràng, vững chắc. Randy Frederick, Phó chủ tịch giao dịch và phái sinh tại Charles Schwab, đánh giá rằng “triển vọng kinh tế đang khá tốt, miễn là Fed duy trì mọi thứ như hiện tại”.

Các nhà giao dịch cũng chú ý đến bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Quốc hội khi ông vừa vạch ra một kế hoạch chi tiêu khổng lồ khác nhằm giúp đỡ các gia đình Mỹ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4 (29/4)  khá tích cực, nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt tăng giúp sắc xanh lan tỏa. Đà tăng này kéo dài đến hết phiên sáng. Tuy nhiên, đến đầu phiên chiều, mức tăng bị thu hẹp nhanh chóng.

Kết thúc phiên này, VN-Index tăng 9,8 điểm (0,8%) lên 1.239,39 điểm, còn chỉ số HNX-Index lại giảm 0,32 điểm (0,11%), xuống  281,75 điểm./.

Minh Trang (Tổng hợp)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục