Chứng khoán châu Á kết thúc tuần giao dịch trong nốt thăng

17:35' - 05/08/2022
BNEWS Chứng khoán châu Á chủ yếu tăng trong phiên chiều 5/8, khi nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối cùng ngày.

Ngoài ra, việc giá dầu giảm xuống mức trước khi cuộc chiến tại Ukraine bùng phát đã làm dấy lên hy vọng lạm phát sẽ tăng chậm lại, kéo theo tốc độ điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Chứng khoán châu Á kết thúc tuần giao dịch trong nốt thăng. Ảnh: TTXVN phát

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa cao hơn sau đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường Phố Wall. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tiến 0,87% (tương đương 243,67 điểm) lên 28.175,87 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp do khối ngoại tiếp tục mua vào. Chỉ số Kospi tại Seoul tiến 0,72% (17,69 điểm) và đóng cửa ở mức 2.490,80 điểm.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính đều tăng nhưng chứng khoán Hong Kong kết thúc tuần với mức tăng khá khiêm tốn do những lo ngại về các động thái của Trung Quốc liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) đã giảm bớt. Phiên này, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong chỉ tăng 0,14% (27,90 điểm) lên 20.201,94 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng tới 1,19% (37,99 điểm) lên 3.227,03 điểm.

Các thị trường Sydney, Jakarta, Mumbai và Singapore cũng trong vùng tăng, mặc dù Bangkok, Wellington và Manila đi xuống.

Trong khi các thị trường trải qua một tuần hoạt động nhộn nhịp, giới giao dịch vẫn còn lo lắng về một loạt yếu tố gồm xung đột ở Đông Âu, các động thái gần đây của Trung Quốc liên quan tới tình hình Đài Loan và khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu.

Giữa lúc giới phân tích vẫn lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ về khả năng suy thoái, các nhà giao dịch lại được cổ vũ từ triển vọng các ngân hàng trung ương sẽ giảm bớt thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ được công bố cùng ngày để có một cái nhìn tổng thể mới về nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết quyết định điều chỉnh lãi suất của họ sẽ được dựa trên dữ liệu, với bất cứ dấu hiệu kinh tế suy yếu nào cũng có thể khiến các đợt tăng trong tương lại ở mức thấp hơn.

Giới chức Mỹ khẳng định nền kinh tế vẫn “khỏe mạnh” dù lạm phát quanh mức cao nhất trong bốn thập kỷ và chi phí đi vay tăng mạnh. Thậm chí, một số quan chức còn có ý kiến rằng họ sẵn sàng tăng lãi suất mạnh hơn nữa để kiểm soát giá cả.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, chỉ số VN - Index giảm 1,41 điểm (0,11%) xuống 1.252,74 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX - Index tăng 2,17 điểm (0,73%) lên 299,9 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục