Chứng khoán châu Á lao dốc theo Phố Wall

11:15' - 11/10/2018
BNEWS Tình trạng mất đà tại thị trường chứng khoán châu Á diễn ra sau khi Phố Wall để mất gần 830 điểm, giữa bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích chính sách nâng dần lãi suất của Fed ...
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc ngay khi mở cửa phiên sáng ngày 11/10, theo chân phiên giao dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua trên Phố Wall, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích kế hoạch nâng lãi suất quá nhanh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Chứng khoán châu Á lao dốc theo Phố Wall. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 2,7% xuống mức thấp nhất trong 18 tháng. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Nhật Bản ngày khi mở cửa đã để mất hơn 3% và chốt phiên sáng tại 22.591,10 điểm, giảm 3,89% tương đương 914,94 điểm.
Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng và Shanghai cũng giảm khoảng 3% trong bối cảnh các nhà đầu tư bị tác động bởi lãi suất ngày càng tăng và cuộc chiến thương mại đang diễn ra. Cụ thể, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 3,3% xuống 25.330,98 điểm sau khi thị trường mở cửa phiên sáng. Còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải vào đầu phiên cũng để mất 2,6%, nhưng tới khi thị trường đóng cửa phiên sáng mức giảm đã lên tới 4,34% và tạm dừng tại 2.607,44 điểm.
Chứng khoán Taiwan giảm gần 6%, chứng khoán Seoul giảm 3%, còn chứng khoán Sydney và Singapore đều để mất 2% giá trị.
Tình trạng mất đà tại thị trường chứng khoán châu Á diễn ra sau khi Phố Wall để mất gần 830 điểm, mức giảm lớn nhất kể từ tháng Hai, giữa bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích chính sách nâng dần lãi suất của Fed và ngày 10/10 ông một lần nữa nhắc lại rằng "không đồng tình với những việc mà ngân hàng trung ương Mỹ đang thực hiện".
Tổng thống Trump cho rằng Fed đang phạm sai lầm và "quá vội vàng". Những kỷ lục chứng khoán mới liên tiếp được xác lập kể từ khi ông Trump lên nắm quyền luôn được Nhà Trắng nhắc tới như là một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy tính hiệu quả của chương trình kinh tế do ông khởi xướng, trong đó có cả chiến lược thương mại gây hấn.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD được giao dịch ở mức 112,10 yen/USD so với 112,35 yen/USD trước đó. Đồng euro và đồng bảng Anh cũng tăng giá so với đồng USD, giao dịch ở mức lần lượt là 1 euro đổi 1,1561 USD và 1 bảng Anh đổi 1,3233 USD so với mức 1,1523 USD/euro và 1,3190 USD/bảng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục