Chứng khoán châu Á mất đà khi căng thẳng thương mại Mỹ -Trung tăng nhiệt

17:23' - 24/09/2018
BNEWS Khối lượng giao dịch trong phiên ngày 24/9 cũng thấp hơn thường lệ do thị trường Tokyo, Thượng Hải, Seoul và Đài Bắc đóng cửa nghỉ lễ.
Chứng khoán châu Á mất đà khi căng thẳng thương mại Mỹ -Trung tăng nhiệt. Ảnh minh họa: TTXVN

Truyền thông đưa tinTrung Quốc đã hủy chuyến đi Mỹ để tham gia đàm phán nhằm ngăn ngặn một cuộc chiến thương mại toàn diện và hai bên không thể gặp mặt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 của Mỹ.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Washington áp thuế 10% lên lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 24/9. Đáp lại, Trung Quốc cũng đã áp thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu có giá trị khoảng 60 tỷ USD từ Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ sử dụng sử dụng những cáo buộc giả về thương mại để gây sức ép lên các nước khác.
Sự lạc quan gần đây về tình hình kinh tế Mỹ, mà chứng kiến các chỉ số chứng khoán chính tăng mạnh trong hai tuần qua, cũng đã bị thay thế bởi những lo ngại mới về tác động của cuộc tranh chấp giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,62% (454,19 điểm) xuống 27.499,39 điểm.
Trong khi đó, chứng khoán Sydney giảm 0,1% và chứng khoán Wellington hạ 0,4%. Chứng khoán Mumbai và Jakarta đều để mất hơn 1% giá trị.
Khối lượng giao dịch trong phiên ngày 24/9 cũng thấp hơn thường lệ do thị trường Tokyo, Thượng Hải, Seoul và Đài Bắc đóng cửa nghỉ lễ.
Mở cửa phiên sáng 24/9 tại thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính đều giảm do các nhà đầu to ngày càng quan ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, trong bối cảnh đợt áp thuế mới mà Mỹ triển khai đối với Trung Quốc có hiệu lực.
Chỉ số FTSE 100 tại thị trường London giảm 0,2% xuống 7.476,05 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris cũng để mất 0,2% xuống 5.480,64 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,4% xuống 12.383,42 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục