Chứng khoán châu Á mờ nhạt trước thềm cuộc họp của Fed

17:36' - 15/12/2015
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều đỏ sàn trong phiên giao dịch ngày 15/12, do sự biến động thất thường của giá dầu thô và tâm lý thận trọng của giới đầu tư

Tâm lý thận trọng bao trùm trước khi cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra với các quyết sách về lãi suất.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 317,52 điểm (1,68%), xuống 18.565,90 điểm, giữa bối cảnh giới đầu tư đổ xô bán tháo chốt lời trước khi cuộc họp của Fed diễn ra và các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này sẽ đưa ra quyết định có hay không nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần một thập kỷ qua.

Trong khi đó, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 cũng giảm 0,4%. Các thị trường Manila (Philippines), Jakarta (Indonesia) và Kuala Lumpur (Malaysia) cũng đều chìm trong "sắc đỏ".

Không nằm ngoài xu hướng trên, xu hướng bán tháo cũng khiến hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong đồng loạt đi xuống trong phiên 15/12.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải hạ 10,32 điểm (0,29%), đóng cửa ở mức 3.510,35 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 35,48 điểm (0,17%), xuống 21.274,37 điểm, đánh dấu phiên hạ điểm thứ chín liên tiếp của chỉ số này.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán của Hàn Quốc và Singapore lần lượt ghi nhận các mức tăng 0,3% và 0,1%.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/12 tại thị trường châu Âu, hầu hết các chỉ số chứng khoán đồng loạt khởi sắc, hòa theo xu hướng đi lên của cứng khoán Mỹ trong phiên trước. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng gần 1,3%, lên 5.947,9 điểm.

Tại thị trường Paris của Pháp, chỉ số CAC 40 tăng 1,1%, lên 4.522,5 điểm. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng tiến gần 1%, lên 10.239,8 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục