Chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ

16:50' - 02/02/2017
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 2/2.
Chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 2/2, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định chưa thay đổi mức lãi suất hiện tại, đồng thời để ngỏ khả năng từng bước nâng mức lãi suất sau cuộc họp chính sách đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức lên nắm quyền.

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,22% (tương đương 233,5 điểm) và chốt phiên tại 18.914,58 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng để mất 0,57% hay 133,87 điểm và rơi xuống mức 23.184,52 điểm. Phiên này, thị trường chứng khoán Thượng Hải tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ.

Không nằm ngoài xu hướng đi xuống của thị trường châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc và S&P ASX 200 của Australia lần lượt giảm 0,46% (9,47 điểm) và 0,14% (7,8 điểm), chốt phiên tại mức 2.071,01 điểm và 5.645,40 điểm.

Còn tại châu Âu, sắc đỏ cũng bao phủ các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực cũng khi mở cửa giao dịch. Cụ thể, chỉ số FTSE của London giảm nhẹ xuống mức 7.104,73 điểm. Chỉ số DAX 30 của Frankfurt giảm 0,3% xuống 11.628,28 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris mất 0,2% xuống 4.785,14 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục