Chứng khoán Tokyo mở cửa trong sắc đỏ

11:55' - 30/01/2017
BNEWS Tại Tokyo, khi thị trường mở cửa chỉ số Nikkei 225 giảm 0,49% (96,12 điểm) xuống 19.371,28 điểm và chốt phiên sáng ở mức 19.322,78 điểm.
Chứng khoán Tokyo mở cửa trong sắc đỏ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/1, chứng khoán Nhật Bản đi xuống sau khi Phố Wall đóng phiên cuối tuần trước gần như đi ngang theo sau báo cáo cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng “yếu ớt” trong quý IV/2016.
Trong khi đó, các thị trường chủ chốt khác của châu Á như Hong Kong, Kuala Lumpur, Seoul, Shanghai, Singapore và Đài Bắc đóng cửa nghỉ lễ.
Chứng khoán Mỹ đóng phiên 27/1 hầu như không đổi theo sau báo cáo tăng trưởng quý IV/2016 chỉ đạt 1,9% và báo cáo doanh thu gây thất vọng từ các “ông lớn” như Chevron, Alphabet - công ty mẹ của Google…
Tuần trước chứng khoán thế giới ghi điểm mạnh, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 20.000 điểm hôm 25/1. Tuy nhiên, chốt phiên 27/1 chỉ số Dow Jones đã giảm 0,1% xuống 20.093,78 điểm.
Giá cổ phiếu của Toshiba trong phiên này đã giảm 3,65% xuống 250,4 yen/cổ phiếu sau khi doanh nghiệp này cho biết sẽ ngừng đầu tư vào mảng kinh doanh thẻ nhớ của hãng, sau nhiều báo cáo cho thấy Toshiba đang lên kế hoạch bán cổ phần của mảng này để “sửa chữa” bảng cân đối tài chính vốn đã yếu kém của mình. Truyền thông đưa tin trong cuối tuần qua, Chủ tịch Toshiba Shigenori Shiga sẽ từ chức do trách nhiệm trong thua lỗ trong thương vụ điện hạt nhân của Mỹ.
Giá cổ phiếu Toyota giảm 0,62% xuống 6.662 yen/cổ phiếu, còn giá cổ phiếu của Sony để mất 0,91% xuống 3.473 yen/cổ phiếu.
Ngoài ra, đồng yen mạnh lên đang tác động tiêu cực đến các nhà xuất khẩu Nhật Bản bởi nó khiến hàng hóa của Nhật Bản kém cạnh tranh ở nước ngoài và lợi nhuận hồi hương giảm. Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm xuống 114,67 yen/USD so với mức 115,06 yen/USD tại New York hôm 27/1.

>>>Societe Generale dự báo giá vàng cả năm 2017

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục