Chứng khoán châu Á ngày 27/7 ngập trong sắc xanh

16:59' - 27/07/2017
BNEWS Chứng khoán châu Á ngày 27/7 ngập trong sắc xanh, nhờ báo cáo lạc quan của các doanh nghiệp. Phiên này, chứng khoán Hong Kong vọt mức cao nhất trong hai năm qua.
Chứng khoán châu Á ngày 27/7 ngập trong sắc xanh. Ảnh: Reuters

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 29,48 điểm (0,15%) lên 20.079,64 điểm, sau khi Nintendo và các công ty khác đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh tích cực. Nintendo cho biết họ đã đạt được lợi nhuận khả quan trong quý II/2016, khi mở rộng quy mô hoạt động ra thị trường toàn cầu. Thông tin đã đẩy giá cổ phiếu của Nintendo tăng 7,6% lên 38.490 yen/cổ phiếu, trong lúc giá cổ phiếu của Nissan Motor cũng tăng 1,18% lên 1.155 yen. 

Tuy nhiên, tại “xứ hoa anh đào” nhóm cổ phiếu tài chính lại đi xuống, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp chính sách 2 ngày. Ngày 26/7, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1-1,25% song không đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2017 và cũng không tỏ ý lo ngại về tình trạng lạm phát thấp. Sau tuyên bố của Fed, giá cổ phiếu của Mitsubishi UFJ Financial giảm 0,49% xuống 708,1 yen/cổ phiếu và giá cổ phiếu của Sumitomo Mitsui Financial giảm 0,61% xuống 4.208 yen/cổ phiếu. 


Tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 0,1% lên 3.249,78 điểm, giữa bối cảnh doanh thu các công ty sản xuất công nghiệp tăng 19,1% trong tháng Sáu - mức tăng mạnh nhất trong ba tháng. Trong khi tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,7% lên 27.131,17 điểm, mức cao nhất trong hai năm qua, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính.
Các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán Hong Kong nhận được lực đẩy khi cả ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đều xác lập mức cao kỷ lục mới trong đêm trước, sau báo cáo lợi nhuận kinh doanh quý II đầy lạc quan của khối doanh nghiệp Mỹ.
Mở cửa phiên giao dịch 27/7 tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán biến động trái chiều, sau tuyên bố mới nhất Fed về chính sách tiền tệ. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại nước Anh và chỉ số DAX 30 trên sàn chứng khoán của Đức đều giảm 0,2%, trong khi chỉ số CAC 40 ở Pháp tăng 0,3%.

>> Phố Wall tuần qua: Các chỉ số chủ chốt biến động trái chiều

>> Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục