Chứng khoán châu Á phần lớn đi lên phiên đầu tuần

17:15' - 10/07/2017
BNEWS Các thị trường châu Á hầu hết đều tăng điểm trong phiên giao dịch 10/7 giữa bối cảnh đồng USD mạnh lên.
Các thị trường châu Á hâu hết đều tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: reutersKhép lại phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,8% lên 20.080,98 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tiến 0,6% lên 25.500,06 điểm với việc giá cổ phiếu của Wanda Hotel Development tăng khoảng 50% sau khi tập đoàn mẹ Wanda thông báo sẽ bán khách sạn và một số dự án khác cho Tập đoàn Phát triển Bất động sản Sunac China Holdings trong một thương vụ trị giá 9,3 tỷ USD. Cũng tại thị trường này, cổ phiếu của China COSCO Shipping tăng 5,4% sau khi tập đoàn này công bố sẽ mua lại Orient Overseas International Ltd. Hòa cùng xu hướng trên, thị trường Singapore và Seoul tăng lần lượt 0,5% và 0,1%. Thị trường Sydney tiến 0,4%. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải phiên này lại giảm 0,2% xuống 3.212,63 điểm, hòa cùng sắc đỏ tại thị trường Đài Bắc và Wellington. Trên thị trường tiền tệ, đồng USD mạnh lên do nhận dược lực đẩy từ số liệu việc làm của Mỹ trong tuần trước, làm gia tăng đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang nước này (Fed) sẽ tiến hành tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay. 1 USD đổi được 114,2 yen so với 113,91 yen phiên trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục