BNEWS Dữ liệu cho thấy tăng trưởng của kinh tế Mỹ và chi tiêu tiêu dùng vượt dự báo cũng không thể xoa dịu những lo ngại rằng Fed sẽ giữ chi phí đi vay ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.
Dữ liệu cho thấy lạm phát của Nhật Bản tăng cao hơn dự kiến trong tháng trước đã không giúp ích nhiều cho đồng yen, vốn đã chịu áp lực từ lập trường "diều hâu" hơn của Fed và việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) từ chối thắt chặt chính sách tiền tệ.
Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố vào cuối ngày, thước đo lạm phát ưa thích của Fed và là dữ liệu quan trọng cuối cùng của năm. Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,3% xuống 38.701,90 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,2% xuống 19.720,70 điểm, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,1% xuống 3.368,07 điểm. Chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Đài Bắc, Mumbai và Bangkok cũng giảm, trong khi chứng khoán Wellington, Jakarta và Manila tăng. Các nhà hoạch định chính sách của Fed ngày 18/12 đã cắt giảm lãi suất như dự kiến, song đánh tín hiệu về việc có thể chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025, so với ước tính bốn lần cắt giảm đưa ra trước đó. Dữ liệu cho thấy tăng trưởng của kinh tế Mỹ và chi tiêu tiêu dùng vượt dự báo cũng không thể xoa dịu những lo ngại rằng Fed sẽ giữ chi phí đi vay ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, thị trường đang đặt cược sẽ có ít hơn hai lần cắt giảm lãi suất cho cả năm 2025. Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 18/12 thừa nhận rằng các kế hoạch kinh tế của ông Trump, bao gồm tăng thuế quan, cắt giảm thuế và trục xuất hàng loạt, đã được cân nhắc khi các nhà hoạch định chính sách đưa ra các ước tính cắt giảm lãi suất của họ. Các nhà kinh tế tại Bank of America Global Research cho biết ngân hàng này vẫn giữ nguyên dự báo hai lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm tới, nhưng rủi ro rõ ràng đã chuyển sang hướng ít lần cắt giảm hơn (hoặc không cắt giảm). Việc cắt giảm lãi suất hiện nay là dựa vào dữ liệu để chứng minh cho việc cần cắt giảm thêm. Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 2,83 điểm (0,23%) lên 1.257,50 điểm, còn HNX-Index giảm 0,47 điểm (0,21%) xuống 227,07 điểm.Tin liên quan
Thị trường chứng khoán trong cảnh “chợ chiều”
Càng bước dần về những phiên cuối năm 2024, thị trường chứng khoán càng trở nên ảm đạm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp và các cổ phiếu có biến động giá nhỏ.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánCổ phiếu vốn Nhà nước trước bước ngoặt cơ cấu sở hữu
Việc Nhà nước tiếp tục giữ tỷ lệ chi phối hay từng bước giảm sở hữu sẽ trở thành biến số đáng chú ý đối với nhiều cổ phiếu lớn trong giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á khởi sắc nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất
Chứng khoán châu Á đa phần đi lên trong phiên 10/8, nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và niềm tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó thực hiện một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn.
-
Chứng khoánVN-Index tăng gần 9 điểm nhờ nhóm ngân hàng và năng lượng
Phiên giao dịch chứng khoán 10/8 ghi nhận VN-Index tăng gần 9 điểm lên 1.776,77 điểm nhờ lực kéo mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và năng lượng.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 10/8/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 10/8: Có 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 10/8, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý trên thị trường như: SSB, CNN, C47...
-
Chứng khoán
Cổ phiếu nào được khuyến nghị tích cực trong quý III/2026?
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tích cực đối với VHC, HT1, DMC và IDC, trong khi khuyến nghị theo dõi đối với GMD, dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 10-14/8): FOC trả cổ tức “khủng” 100%
Trong tuần tới từ ngày 10-14/8, có 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó FOC trả cổ tức cao nhất 100%, trong khi AAM và BSR trả cổ tức thấp nhất 3%.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 10-14/8, có 16 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 8 doanh nghiệp trên HoSE và 8 doanh nghiệp trên UPCoM.










