Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên 13/11

17:45' - 13/11/2020
BNEWS Chốt phiên 13/11, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,5%, xuống 25.385,87 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 0,3%, xuống 26.080,54 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 0,9%, xuống 3.310,1 điểm.
Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng tại Mỹ và châu Âu đã lại gây sức ép lên các thị trường chứng khoán châu Á phiên 13/11, khi các nhà giao dịch lo ngại đợt phong tỏa mới sẽ ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế vốn đã khó khăn.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,5%, xuống 25.385,87 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,3%, xuống 26.080,54 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,9%, xuống 3.310,1 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,74%, lên 2.493,87 điểm.

Sự phục hồi nhờ hy vọng sẽ có vắc-xin ngừa COVID-19 trong năm nay và việc ông Joe Biden giành lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã nhường chỗ cho thực tế rằng cuối cùng sẽ có vắc-xin nhưng dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan.

Một số nền kinh tế châu Âu như Vương quốc Anh và Pháp đã gần như đóng cửa để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới, nhưng tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục, điều làm tăng khả năng các biện pháp phong tỏa có thể sẽ được gia hạn.

Trong khi đó, các thành phố lớn của Mỹ như New York và Chicago đang buộc phải hành động khi các nhà lãnh đạo lo ngại khu vực Bắc Bán cầu mùa Đông sẽ chứng kiến số ca tử vong nhiều hơn do dịch COVID-19 trong mùa Xuân.

Tất cả những diễn biến đó có nghĩa các nền kinh tế bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu hồi sinh sau nửa đầu năm vô cùng tồi tệ có thể sẽ suy giảm trở lại, khi một số nhà quan sát nhận định kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi theo chu kỳ tăng trưởng sau một giai đoạn sụt giảm lặp lại theo hình chữ W.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ chốt phiên trước trong sắc đỏ và các thị trường chứng khoán châu Á đã tiếp bước Phố Wall, khi các nhà đầu tư chốt lời sau một tuần thị trường đi lên.

Các thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải cũng chịu tác động trước tin Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cấm người Mỹ đầu tư vào các doanh nghiệp Trung Quốc từ ngày 11/1/2021.  Một yếu tố gây thêm sức ép tâm lý lên nhà đầu tư là lo ngại về gói kích thích mới tại Mỹ.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 13/11, chỉ số VN-Index tăng 0,73% lên 966,29 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,08% lên 144,74 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục