Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong chiều 13/12

16:57' - 13/12/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 13/12, sau khi chứng kiến đà tăng ấn tượng của Phố Wall (Mỹ) trong phiên giao dịch cuối tuần trước.
 

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 202,72 điểm (0,71%), lên 28.640,49 điểm. Dư âm từ phiên tăng mạnh cuối tuần trước của chứng khoán Mỹ và kết quả khảo sát mới đây của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) về lòng tin doanh nghiệp đã hỗ trợ chỉ số Nikkei đi lên trong phiên này.


Phố Wall đã khép lại tuần trước với mức cao kỷ lục mới, mặc dù thông tin giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng đột biến (6,8%) trong tháng 11/2021, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982 tới nay, đã củng cố nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh kế hoạch nâng lãi suất. Số liệu CPI mới nhất được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell báo hiệu kế hoạch đẩy nhanh việc cắt giảm các biện pháp kích thích kinh tế được triển khai trong mùa dịch COVID-19. Nhiều nhà phân tích dự báo ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần vào năm 2022.
Khảo sát các doanh nghiệp hàng quý của BoJ cho thấy các nhà sản xuất chủ chốt của nước này vẫn thận trọng về hướng đi của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Kết quả cuộc khảo sát, được công bố 10 phút trước khi kết thúc phiên giao dịch, cho thấy tâm lý các doanh nghiệp đang hoạt động ở Nhật Bản không đổi trong quý III/2021, do lo ngại về đại dịch vẫn kéo dài.
Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P-ASX 200 của Australia cũng tăng 0,6%, lên 7.397,40 điểm. Các thị trường khác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Singapore, Manila của Philippines và Jakarta của Indonesia cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh.
Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều nhau. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong hạ nhẹ 41,14 điểm (0,17%), xuống 23.954,58 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải lại tiến 14,73 điểm (0,4%), lên 3.681,08 điểm.
Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng hạ 8,57 điểm (0,28%), xuống 3.001,66 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ hai liên tiếp của chỉ số này. Giới đầu tư đang "án binh bất động" trước cuộc họp chính sách của Fed vào cuối tuần này, khiến thị trường kém sôi động đáng kể.
Tại thị trường trong nước, chốt phiên chiều 13/12, chỉ số VN - Index tăng 12,67 điểm (0,87%) lên 1.476,21 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 6,81 điểm (1,51%) lên 457,56 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục