Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 17/12​

17:32' - 17/12/2020
BNEWS Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng nhấn mạnh đến việc các nhà lập pháp Mỹ cần phải đạt được một thỏa thuận về gói kích thích bổ sung.

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 17/12 trong bối cảnh giới đầu tư hướng sự chú ý đến tiến triển đàm phán của gói kích thích kinh tế tại Mỹ và việc triển khai vắc-xin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,2% lên 26.806,67 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,8% lên 26.678,38 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc) cộng thêm 1,1% lên 3.404,87 điểm. 

Chứng khoán Sydney tăng hơn 1%, chứng khoán Mumbai (Ấn Độ) và Bangkok (Thái Lan) cũng hòa cùng xu hướng này. Chứng khoán Wellington đi lên nhờ số liệu cho thấy nền kinh tế New Zealand tăng nhiều hơn dự kiến trong quý III/2020. Tuy nhiên, các thị trường chứng khoán Seoul, Singapore và Jakarta giảm điểm, còn thị trường chứng khoán Manila đi ngang.

Trong bối cảnh gói kích thích kinh tế Mỹ vẫn đang được thảo luận, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2020, trong đó các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra những đánh giá lạc quan về triển vọng của nền kinh tế đầu tàu thế giới trong năm 2021 và cam kết sẽ duy trì chương trình mua trái phiếu khổng lồ, chương trình nới lỏng tiền tệ cho đến khi nền kinh tế thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng nhấn mạnh đến việc các nhà lập pháp Mỹ cần phải đạt được một thỏa thuận về gói kích thích bổ sung.

Giá đồng tiền kỹ thuật số bitcoin đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong ngày 17/12, chỉ một ngày sau khi lần đầu vượt ngưỡng 20.000 USD/bitcoin. Cụ thể, giá đồng bitcoin đã tăng 10,5% lên 23.655 USD/bitcoin. Như vậy, tính từ đầu năm nay, đồng tiền này đã tăng giá tới 220% nhờ nhu cầu tăng cao của giới đầu tư đối với đồng tiền này xuất phát từ tiềm năng thu lợi nhuận nhanh chóng, chống lạm phát và kỳ vọng xu hướng đồng tiền này sẽ trở thành phương thức thanh toán chủ đạo.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 17/12, chỉ số VN-Index giảm 1,43% xuống 1.051,77 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,22% lên 172 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục