Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm

16:48' - 20/07/2018
BNEWS Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng khi mỗi lần nền kinh tế đi lên, Fed lại muốn tăng lãi suất.
Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng khi mỗi lần nền kinh tế đi lên, Fed lại muốn tăng lãi suất. Tổng thống Trump cũng quan ngại nguy cơ tiềm tàng của việc lãi suất tăng và đồng USD mạnh lên đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới, cũng như tính cạnh tranh của doanh nghiệp nước này.

Cũng theo ông chủ Nhà Trắng, đồng NDT đang sụt giá nhanh như “một viên đá rơi” và đồng USD mạnh đặt nước Mỹ vào thế bất lợi so với Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản - nơi vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ

Trong khi đó chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,76% (hay 213,62 điểm) lên 28.224,48 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 2,05% (56,72 điểm) lên đóng phiên ở mức 2.829,27 điểm.

Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không kể Nhật Bản) đã tăng khoảng 0,6%, trong khi chứng khoán Tokyo đóng cửa giảm điểm trong phiên ngày 20/7 do đồng yen tăng cao, cùng với các nhà đầu tư thận trọng trước mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp của Nhật Bản và lo ngại kéo dài về những bất đồng thương mại.

Chỉ số Nikkei 225 để mất 0,29% (hay 66,80 điểm) xuống đóng cửa ở mức 22.697,88 điểm. Tuy nhiên, tính trong tuần chỉ số này đã tăng 0,44%. Chứng khoán Singapore và Sydney tăng 0,4%.

Mở cửa phiên sáng 20/7 tại thị trường châu Âu, các chỉ số chính giao dịch ngược chiều nhau, trong đó chỉ số FTSE 100 ở London nhích nhẹ 0,1% lên 7.687,86 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,2% xuống 12.664,45 điểm và chỉ số CAC 40 tại Pairs hạ 0,1% xuống 5.409,67 điểm so với mức đóng phiên ngày 19/7.

Trên thị trường tiền tệ, một USD đổi được 112,45 yen so với mức 112,40 yen/USD trước đó. Đồng bảng Anh không đổi, giao dịch ở mức 1,3017 USD/bảng, còn đồng euro tăng giá so với USD, đứng ở mức 1,1648 USD/euro, so với 1,1647 USD/euro của phiên trước.

Đồng NDT của Trung Quốc đã phục hồi nhẹ lên mức khoảng 6,79 NDT/USD sau khi mất giá mạnh lúc đầu phiên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục