Chứng khoán châu Á phần lớn tăng trong phiên 8/9

16:59' - 08/09/2022
BNEWS Các thị trường chứng khoán đã bị tác động trong nhiều tuần qua do lo ngại các ngân hàng trung ương trên thế giới có động thái kiềm chế lạm phát tăng cao.
Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á được hưởng mức tăng hiếm hoi trong phiên 8/9 nhờ hoạt động "săn hàng giá rẻ", nối gót đà tăng trên Phố Wall sau loạt phiên sụt giảm trước đó. Trong khi đó bình luận ôn hòa về kế hoạch tăng lãi suất trong tương lai của Ngân hàng trung ương Australia đã "tiếp sức" cho thị trường.

 

 

Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) dẫn đầu đà tăng, với chỉ số Nikkei 225 tăng 2,3% lên 28.065,28 điểm sau số liệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã hoạt động tốt hơn dự kiến trong quý II/2022. Trong khi đó, chứng khoán Sydney được hỗ trợ nhờ triển vọng tốc độ tăng lãi suất của Australia chậm lại.

Chứng khoán Seoul, Singapore, Wellington, Đài Bắc, Manila, Mumbai, Bangkok và Jakarta cũng tăng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,8% xuống 18.883 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.235,59 điểm.

Các thị trường chứng khoán đã bị tác động trong nhiều tuần qua do lo ngại các ngân hàng trung ương trên thế giới có động thái kiềm chế lạm phát tăng cao bằng cách tăng chi phí đi vay, song điều này có thể gây ra cuộc suy thoái mới ở một số nền kinh tế hàng đầu.

Đồng USD đã phục hồi đà tăng trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ tăng chi phí đi vay.

Đồng bạc xanh đã chạm mức cao nhất trong 37 năm so với đồng bảng Anh, đồng thời đóng cửa ở mức cao nhất trong 32 năm so với đồng yen, giao dịch ở mức 1 USD đổi 147,60 yen trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Nhật Bản từ chối thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, các quan chức Nhật Bản cho biết đang theo dõi biến động giá và đánh tiếng sẽ hành động nếu tình hình không được cải thiện.

Đồng euro hiện đang giữ giá trước thềm cuộc họp của ECB, dự kiến sẽ tăng lãi suất vào cuối ngày.

Hiện các nhà quan sát chắc chắn rằng đồng USD sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ miễn là Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Fed sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 21/9, trong đó dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp.

Chốt phiên giao dịch 8/9, VN-Index giảm 8,57 điểm xuống 1.234,6 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt hơn 599,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 14.415,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 151 mã tăng giá, 317 mã giảm giá và 70 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,9 điểm xuống 282,15 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 80,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.486 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 115 mã giảm giá và 49 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục