Chứng khoán châu Á phiên 12/1 tăng điểm

17:51' - 12/01/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á trong phiên 12/1 diễn biến trái chiều trước những hy vọng về việc thực hiện kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 và các biện pháp kích thích kinh tế mới của Mỹ.

Chốt phiên 12/1, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,1% lên 28.164,34 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,32% (368,53 điểm) lên 28.276,75 điểm, và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 2,2% lên 3.608,34 điểm.

Hiện giới chức Mỹ đang đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 để nhanh chóng khống chế dịch bệnh lây lan. Ngày 11/1, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết chính quyền bang đang nỗ lực xây dựng các trung tâm tiêm chủng vaccine để người dân địa phương được tiêm chủng trong thời gian sớm nhất có thể. Ông cho biết bang Texas đã mở 28 trung tâm tiêm chủng quy mô lớn tại các thành phố lớn và 206 cơ sở tiêm chủng có quy mô nhỏ hơn tập trung tại khu vực nông thôn. Theo đó, nhiều cơ sở có năng lực tiêm chủng cho hàng nghìn người trong một ngày. Tính đến ngày 11/1, đã có hơn 2 triệu liều vaccine phân phối trên toàn bang.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới với đảng Dân chủ của ông kiểm soát cả hai viện tại Quốc hội Mỹ, đã cam kết chi hàng nghìn tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Trong khi triển vọng kinh tế dài hạn theo đánh giá của các nhà phân tích vẫn tích cực khi số ca mắc COVID-19 mới và số ca tử vong do COVID-19 tăng cao một cách đáng ngại dẫn tới việc các nước áp dụng lệnh phong tỏa trở lại, từ đó khiến giới đầu tư trên các thị trường chứng khoán phần nào “chùn tay” khi mua vào.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/1 chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 7,39 điểm (0,62%) lên 1.192,28 điểm; HNX-Index tăng 2,85 điểm (1,3%) lên 221,97 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục