Chứng khoán châu Á phiên 28/1 diễn biến trái chiều

16:46' - 28/01/2022
BNEWS Chốt phiên 28/1, chỉ số Nikkei 225 tăng 2,1%, lên 26.717,34 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng giảm 1,1%, xuống 23.550,08 điểm và chỉ số Shanghai Composite giảm 1%, xuống 3.361,44 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á phiên 28/1 diễn biến trái chiều, khép lại một tuần tổn thất của các nhà đầu tư trên toàn cầu, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo chính sách lãi suất siêu thấp sẽ kết thúc sớm hơn so với dự báo.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) chốt phiên tăng 2,1%, lên 26.717,34 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 1,87%, lên 2.663,34 điểm, chấm dứt chuỗi giảm điểm năm phiên, nhờ hoạt động mua vào.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,1%, xuống 23.550,08 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1%, xuống 3.361,44 điểm.

Trong khi số liệu gần đây cho thấy các nền kinh tế đang tăng tốc khi mở cửa trở lại và những ảnh hưởng của đại dịch giảm bớt, các nhà phân tích cho rằng biến động trong những tháng gần đây có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn khi Fed thắt chặt chính sách.

Trong những tuần gần đây, Fed đã thảo luận về việc thắt chặt chính sách nhằm kiểm soát lạm phát vốn đã ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ với việc tăng lãi suất và giảm lượng trái phiếu nắm giữ.

Các quan chức Fed dự kiến tăng lãi suất vào tháng Ba tới, nhưng điều các nhà đầu tư quan tâm hiện nay là Fed sẽ tăng ở mức nào và tăng bao nhiêu lần sau đó. Có những nhận định cho rằng lãi suất sẽ tăng 50 điểm cơ bản và sẽ có năm lần tăng nữa trong năm nay.

Chủ tịch Fed, Jerome Powell, trong phát biểu tuần này nói rằng kinh tế Mỹ với mức tăng trưởng năm ngoái mạnh nhất kể từ những năm 1980 cho phép thắt chặt chính sách tiền tệ.

Sau khi các thị trường phục hồi lên các mức cao kỷ lục, các nhà phân tích cho rằng hoạt động chốt lời và việc các chính phủ cùng với ngân hàng trung ương dừng các biện pháp kích thích sẽ gây ra những sức ép.

Hoạt động mua vào đã hỗ trợ các thị trường phiên này trong phiên này sau sự sụt giảm mạnh trong phiên trước.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index kết thúc ngày giao dịch 28/1 tăng 8,2 điểm (0,56%) lên 1.478,96 điểm. HNX-Index tăng 5,46 điểm (1,33%) lên 416,73 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục