Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên sáng 18/2

12:20' - 18/02/2019
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trở lại trong phiên sáng 18/2 khi các nhà đầu tư hy vọng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung diễn ra tại Washington trong tuần này sẽ tiến triển tốt.
Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên sáng 18/2. Ảnh minh họa: TTXVN

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 1%, hồi phục sau khi rớt điểm mạnh hôm thứ Sáu tuần trước (15/2).
Tại Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite mở phiên giao dịch tăng 17,43 điểm (hay 0,65%) lên 2.699,82 điểm. Trên thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 285,91 điểm (1,02%) lên 28.186,75 điểm vào đầu phiên giao dịch.
Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 316,69 điểm (1,52%) lên 21.217,32 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 ở thị trường chứng khoán Sydney (Australia) mở phiên tăng 29,60 điểm (0,49%) lên 6.095,70 điểm.
Một quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho hay số liệu gần đây cho thấy kinh tế khu vực sử dụng đồng euro yếu và lãi suất sẽ vẫn được giữ như hiện nay cho đến khi các mục tiêu chính sách tiền tệ được đáp ứng. Điều đó xảy ra trong bối cảnh nhiều đồn đoán rằng ECB sẽ khởi động chiến dịch tái cấp vốn dài hạn có mục tiêu (TLTRO) vòng tiếp theo để hỗ trợ hoạt động vay vốn của ngân hàng.
Trước đó, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển tốt và một lần nữa đề cập đến khả năng gia hạn thời hạn chót là ngày 1/3 cho việc đạt thỏa thuận nhằm tăng mạnh thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa của Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục