Chứng khoán châu Á tăng điểm trước tín hiệu tích cực từ vòng đàm phán Mỹ-Trung

16:44' - 13/02/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 13/2, hầu hết các TTCK châu Á tăng trên 1%, giữa lúc triển vọng giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ-Trung có những tín hiệu rất tích cực.
Chứng khoán châu Á tăng điểm trước tín hiệu tích cực từ vòng đàm phán Mỹ-Trung. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump tuyên bố có thể lùi thời hạn 1/3 nếu hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận có ý nghĩa, đồng thời nói rằng ông mong đợi một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Một bài báo sau đó được đăng trên tờ South China Morning Post cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp riêng với phái đoàn đàm phán của Mỹ ở Bắc Kinh, qua đó cho thấy nỗ lực để đạt được tiến triển trong tiến trình đàm phán.

Những diễn biến nói trên dường như đã “xốc dậy” tinh thần của giới đầu tư. Khép lại phiên này, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,3% lên 21.144,48 điểm.

Sắc xanh cũng được ghi nhận tại Trung Quốc, với chỉ số Shanghai Composite ghi thêm đến 1,8% và chốt phiên ở mức 2.721,07 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong cũng tăng 1,2% lên 28.497,59 điểm.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lại tỏ ra khá thận trọng khi cho rằng còn nhiều việc cần hoàn tất trước khi hai bên có thể đạt được một thỏa thuận khung.

Chuyên gia phân tích cấp cao của công ty Oanda Jeffrey Halley nhận định rằng sự khởi sắc trên thị trường chứng khoán là dựa trên những kỳ vọng, hơn là bất cứ thỏa thuận cụ thể nào, và sắp tới sẽ có những bất ổn trong ngắn hạn.

Trong khi đó, tại Việt Nam, Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường đã giúp các chị số tiếp tục mạch tăng. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/2, VN – Index tăng tới 7,71 điểm lên 945,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 215,27 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Toàn sàn có 193 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 100 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 0,45 điểm lên 106,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 31 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị hơn 405,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 88 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 59 mã giảm giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục