Chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều phiên 27/3

15:39' - 27/03/2023
BNEWS Chiều 27/3, các TTCK châu Á biến động trái chiều, mở đầu một tuần được dự đoán là tiếp tục khó khăn đối với các thị trường toàn cầu, sau một đợt sụt giảm của nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Khép lại phiên này, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.248,97 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng để mất 1,1% xuống 19.690,05 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,3% lên 27.476,87 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney và Singapore.

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) mới đây cho biết ngân hàng First Citizens đã đồng ý mua lại ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) sau khi sự sụp đổ trước đó của ngân hàng này đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng  xảy ra hiệu ứng dây chuyền trong lĩnh vực ngân hàng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức châu Âu đã tìm cách trấn an giới đầu tư khi nhóm cổ phiếu ngân hàng lao dốc trong phiên trước đó, do những lo ngại về ngân hàng Deutsche Bank.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trấn an giới giao dịch rằng Deutsche Bank đang sinh lời rất tốt, sau khi cổ phiếu của ngân hàng này có thời điểm giảm đến 14%. Nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu của Deutsche Bank sau khi hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của nhà cho vay này tăng vọt mà không có bất kỳ lý do rõ ràng nào.

Ông Clifford Bennett, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty chứng khoán ACY Securities, ngày 27/3 nhận định Chính phủ Đức sẽ không để Deutsche Bank sụp đổ hay phải tái cơ cấu. Tuy nhiên, ông cho rằng những rắc rối của ngân hàng này cho thấy áp lực vẫn đang tiếp diễn và ngày càng gia tăng đối với hệ thống ngân hàng của các nền kinh tế lớn ở phương Tây.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 5,46 điểm, hay 0,52%, lên 1.052,25 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,95 điểm, hay 0,46%, lên 206,67 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục