Chứng khoán châu Á tăng mạnh phiên 13/2

16:01' - 13/02/2024
BNEWS Hầu hết các thị trường trong khu vực đã mở cửa trở lại sau một tuần nghỉ lễ.
Một số thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên 13/2, khi sự chú ý đang được hướng tới số liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố trong ngày. Hầu hết các thị trường trong khu vực đã mở cửa trở lại sau một tuần nghỉ lễ.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,9%, lên chốt phiên ở mức 37.963,97 điểm.

 
Trong khi đó, chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) chốt phiên tăng 29,32 điểm, hay 1,12%, lên 2.649,64 điểm. Đây là phiên thứ ba liên tiếp chỉ số này tăng điểm, nhờ hy vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các thị trường Mumbai, Bangkok và Manila cũng tăng điểm, trong khi Sydney, Singapore, Jakarta và Wellington giảm.

Trong khi đó, các thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc) vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.

Các nhà giao dịch nhận định báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng sẽ cho thấy xu hướng hạ nhiệt lạm phát tiếp tục, nhờ đó Fed có thể hạ lãi suất.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch không còn hy vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 3/2024, khi các nhà hoạch định chính sách muốn có thêm các tiến triển tích cực hơn, với khả năng lần hạ đầu tiên sẽ là vào tháng 5/2024.

Lạm phát tại Mỹ được dự báo sẽ giảm xuống dưới 3% lần đầu tiên kể từ tháng 3/2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục