Tỷ phú Jeff Bezos bán 2 tỷ USD cổ phiếu trong Amazon

14:06' - 11/02/2024
BNEWS Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã bán khoảng 12 triệu cổ phiếu của đơn vị dịch vụ đám mây và bán lẻ trực tuyến với giá khoảng 2 tỷ USD, tương đương từ 168-171 USD/cổ phiếu.
Theo hồ sơ thị trường chứng khoán gần đây, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã bán khoảng 12 triệu cổ phiếu của đơn vị dịch vụ đám mây và bán lẻ trực tuyến với giá khoảng 2 tỷ USD, tương đương từ 168-171 USD/cổ phiếu, sau khi ông đưa ra kế hoạch bán cổ phiếu trong 12 tháng tới.

 
Đợt bán cổ phiếu được thực hiện trong ngày 7-8/2. Một tài liệu của thị trường chứng khoán trước đó đưa ra ngày 7/2, cho biết ông Bezos có ý định bán 50 triệu cổ phiếu của tập đoàn mà ông đã thành lập 30 năm trước và hiện ông là chủ tịch điều hành của tập đoàn này.

Theo báo cáo thường niên mới nhất của tập đoàn, kế hoạch bán cổ phiếu, tuân theo một số điều kiện nhất định, được thông qua vào ngày 8/11/2023 và sẽ hoàn tất trước ngày 31/1/2025.

Forbes ước tính tài sản của ông Bezos ở mức 195,5 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ ba trên hành tinh, sau tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, Giám đốc điều hành của tập đoàn LVMH và Elon Musk, ông chủ của Tesla, X (trước đây là Twitter) và SpaceX.

Amazon gần đây nhất đã công bố kết quả tài chính vào ngày 1/2, vượt xa sự mong đợi của thị trường. “Gã khổng lồ” công nghệ này đã đạt được doanh thu bán hàng 170 tỷ USD và lợi nhuận ròng 10,6 tỷ USD nhờ việc giao hàng nhanh hơn và một mùa mua sắm dịp nghỉ lễ đặc biệt thành công./.

Cổ phiếu của Amazon chốt phiên 9/2 ở mức 174,45 USD, tăng hơn 78% trong vòng 12 tháng qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục