Chứng khoán châu Á tiếp tục đỏ sàn

16:13' - 02/03/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục diễn biến ảm đạm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 2/3.

 
Chứng khoán châu Á đỏ sàn. Ảnh: Reuters
Thị trường bị tác động xấu bởi tuyên bố ngày 1/3 của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp đặt mức thuế cao với thép và nhôm nhập khẩu, làm dấy lên lo ngại về sự bùng nổ các cuộc chiến thương mại trên toàn cầu.

Mối lo trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh lộ trình nâng suất vẫn chưa dứt, các thị trường chứng khoán thế giới lại tiếp tục phải đối mặt với tuyên bố áp mức thuế nhập khẩu mới đối với hai mặt hàng kim loại này, cụ thể 25% đối với sản phẩm thép và 10% đối với nhôm. Đây được cho là một bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump. Động thái trên của người đứng đầu nước Mỹ đã vấp phải sự phản đối của nhiều thành viên Nhà Trắng, cũng như các đồng minh thân cận của Mỹ như Liên minh châu Âu ( EU) và Canada, bởi họ cho rằng kế hoạch đó sẽ không những không làm tăng việc làm cho người dân Mỹ, mà còn có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 542,83 điểm (2,5%), xuống 21.181,64 điểm. Tính chung cả tuần qua, chỉ số này giảm 3,25%, giữa bối cảnh đồng yen liên tục mạnh lên so với đồng USD, tác động tiêu cực tới tính cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Nhật Bản.

Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc và Sydney của Australia, chỉ số KOSPI và S&P/ASX 200 lầ lượt mất 1,04% và 0,7%, đóng cửa ở mức 2.402,16 điểm và 5.932 điểm. Trong khi đó, các sàn giao dịch cổ phiếu lớn khác như Singapore, Đài Bắc, Manila và Jakarta cũng đều khép phiên trong sắc đỏ.

Không nằm ngoài xu hướng trên, hai thị trường chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đi xuống. Chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt hạ 19,22 điểm (0,59%) và 460,80 điểm (1,48%), xuống 3.254,53 điểm và 30.583,45 điểm.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/3 tại châu Âu, sắc đỏ cũng phủ kín các thị trường chứng khoán do lo ngại sau quyết định tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm của Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, những nhận định đầy lạc quan mới đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell về triển vọng kinh tế Mỹ, làm "nóng" lên đồn đoán về khả năng Fed đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất và tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Italy vào cuối tuần này cũng tác động tiêu cực tới thị trường cổ phiếu.

Mở cửa phiên này, chỉ số FTSE 100 của sàn London (Anh) giảm 0,6%, xuống 7.135,11 điểm. Trong khi đó, tại sàn Frankfurt (Đức) và sàn Paris (Pháp), chỉ số DAX 30 và CAC 40 lần lượt hạ 1,1% và 0,8%, xuống 12.051,89 điểm và 5.223,14 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục