Chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm phiên chiều 2/2

18:38' - 02/02/2021
BNEWS Lo ngại về cuộc chiến giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ do truyền thông dẫn dắt với các quỹ đầu tư Phố Wall đã giảm bớt, qua đó giới chuyên gia nhận định mối đe dọa lan rộng ra các thị trường có thể hạn chế

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm trong phiên chiều 2/2, trong bối cảnh các nhà đầu tư trở lại giao dịch sau khi thị trường toàn cầu hỗn loạn trong tuần trước do kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế của Mỹ.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1% lên 28.362,17 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,2% lên 29.248,70 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,8% lên 3.533,68 điểm.

Chứng khoán Mumbai, Đài Bắc đã tăng hơn 2%, còn chứng khoán Sydney và Seoul tăng hơn 1%. Chứng khoán Singapore, Manila và Bangkok cũng hòa chung xu hướng tăng trên. Ngược lại, chứng khoán Jakarta và Wellington đi xuống.

Lo ngại về cuộc chiến giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ do truyền thông dẫn dắt với các quỹ đầu tư Phố Wall đã giảm bớt, qua đó giới chuyên gia nhận định mối đe dọa lan rộng ra các thị trường có thể được hạn chế.

Tuy nhiên, tâm lý của các nhà đầu tư vẫn tác động bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cùng với việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 bị chậm trễ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/2 tổ chức cuộc họp với một nhóm thượng nghị sỹ Cộng hòa để thảo luận về đề xuất thu hẹp quy mô gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD, nhằm thúc đẩy thông qua một thỏa thuận lưỡng đảng.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/2, chỉ số VN - Index tăng 40,02 điểm lên 1.057,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 602,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.160,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 331 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 30 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 6,51 điểm lên 215,36 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt hơn 110 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.504 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 67 mã giảm giá và 56 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục