Chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm

08:16' - 23/11/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 22/11, thị trường chứng khoán châu Âu nằm trong vùng âm, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.
Chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm. Ảnh: TTXVN phát
Tại châu Âu, đồng bảng Anh tăng giá so với đồng USD trong phiên ngày 22/11 sau khi Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí trên nguyên tắc dự thảo tuyên bố về tương lai quan hệ song phương sau khi nước này rời khỏi EU, còn gọi là Brexit. Một bảng Anh đổi 1,2866 USD so với mức 1,2777 USD/bảng trong phiên trước đó.

Tuy nhiên, đồng bảng Anh tăng giá đã gây áp lực cho chỉ số FTSE 100 tại thị trường London giữa bối cảnh nhiều tập đoàn đa quốc gia báo cáo lợi nhuận sụt giảm do sự chuyển đổi tỷ giá khi đồng bảng Anh mạnh lên. Chốt phiên này, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 1,3% xuống 6.960,32 điểm.

Theo các nhà giao dịch, ngoài yếu tố đồng bảng Anh tăng giá khiến chứng khoán London mất điểm, thì sự biến động mạnh của giá dầu, những lo ngại về cuộc chiến thương mại và tình hình ngân sách của Italy là những nguyên nhân tác động lên thị trường chứng khoán Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trên sàn giao dịch Frankfurt, chỉ số DAX 30 giảm 0,9% xuống 11.138,49 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris hạ 0,8% xuống 4.938,14 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,9% xuống 3.126,67 điểm.

Trước đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà May đã cập nhật tình hình đàm phán với Nội các thông qua điện thoại. Nhưng phát ngôn viên cũng tỏ ra thận trọng khi phát biểu rằng sẽ không có thoả thuận chính thức cuối cùng nào có thể được thông qua trước hội nghị thượng đỉnh EU vào Chủ nhật tới (25/11).

Anh và EU đều cần một thỏa thuận để giữ cho hoạt động thương mại suôn sẻ giữa khối kinh tế lớn nhất và nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục