Chứng khoán châu Âu giảm điểm sau thỏa thuận trần nợ công của Mỹ

08:02' - 30/05/2023
BNEWS Ngày 29/5, các TTCK châu Âu giảm điểm trong phiên giao dịch thưa thớt, với sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ và ngân hàng, trong khi giới đầu tư đang đánh giá thỏa thuận về trần nợ công của Mỹ.
Khép lại phiên này, chỉ số Stoxx 600, đại diện cho cổ phiếu của 600 công ty có vốn hóa lớn, vừa và nhỏ tiêu biểu ở 17 nước châu Âu, giảm 0,1%, sau khi ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong gần hai tháng qua trong phiên trước đó.
Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 15,37 điểm, hay 0,21%, xuống 7.303,81 điểm, trong khi chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) cũng để mất 31,24 điểm, hay 0,2%, xuống 15.952,73 điểm. Phiên này, thị trường chứng khoán Mỹ, Anh và nhiều nước châu Âu đóng cửa nghỉ lễ.
Sau nhiều tuần đàm phán, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề trần nợ vào cuối ngày 27/5. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ việc áp trần nợ trong hai năm, đến ngày 1/1/2025.
 
Bà Susannah Streeter, người đứng đầu bộ phận tiền tệ và thị trường của công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown của Anh, cho biết tâm lý thị trường vẫn đôi chút lạc quan về việc Mỹ đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công.
Nhưng theo bà, giới đầu tư giờ đây lại tập trung vào câu hỏi điều gì sẽ diễn ra khi lạm phát vẫn đang cao dai dẳng, những lo ngại về khả năng suy thoái tại Mỹ và tác động của việc nâng lãi suất được dự đoán của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) với các nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone).
Giới phân tích cũng chỉ ra rằng thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công của Mỹ vẫn phải vượt qua các cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện Mỹ và sau đó là Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, phản ứng thị trường sẽ rõ ràng hơn khi các thị trường Anh và Mỹ mở cửa trở lại.
Sau khi khởi sắc lên các mức cao nhất nhiều năm qua nhờ mùa báo cáo lợi nhuận khả quan hồi tháng Năm, những lo ngại về tình hình nợ công của Mỹ và các dấu hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu đang giảm tốc đã gây áp lực lên chứng khoán châu Âu. Chỉ số Stoxx 600 đang trên đà ghi nhận tháng giảm giá mạnh nhất trong năm nay.
Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 29/5, VN-Index tăng 11,22 điểm lên mốc 1.074,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 845 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.788 tỷ đồng. Toàn sàn có 324 mã tăng giá, 69 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 2,67 điểm 220,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 131,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.881 tỷ đồng. Toàn sàn có 150 mã tăng giá, 56 mã giảm giá và 56 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục