Chứng khoán Hong Kong dẫn đầu làn sóng giảm điểm tại châu Á

16:12' - 21/01/2020
BNEWS Chứng khoán Hong Kong đã dẫn đầu làn sóng giảm điểm tại khu vực châu Á trong phiên chiều 21/1, sau khi khu hành chính đặc biệt này bị Moody’s hạ bậc xếp hạng tín nhiệm.
Chứng khoán Hong Kong dẫn đầu làn sóng giảm điểm tại thị trường châu Á . Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm 810,58 điểm (2,81%) xuống 27.985,33 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng mất 43,65 điểm (1,41%) xuống còn 3.052,14 điểm.

Hong Kong đã trở thành cái tên nổi bật của chứng khoán khu vực châu Á sau khi cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s cho biết đã hạ bậc tín nhiệm của trung tâm tài chính này. Đây là “đòn đau” mới nhất mà Hong Kong phải hứng chịu khi thành phố này được cho là đã rơi vào suy thoái trong năm 2019 do tình trạng bất ổn cũng như tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Cũng trong phiên 21/1, chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đều chấm dứt chuỗi tăng điểm ba phiên liên tiếp trong phiên chiều 21/1, với chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 218,95 điểm (0,91%) xuống khép phiên ở mức 23.864,56 điểm, còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul để mất 22,95 điểm (1,01%) xuống 2.239,69 điểm.

Chứng khoáng Singapore và Manila đều giảm hơn 1%. Sydney mất 0,2%, trong khi Mumbai, Bangkok và Jakarta đều trong vùng đỏ.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng tỏ ra lo ngại khi bệnh viêm phổi lạ do vi-rút corona bùng phát tại Trung Quốc đã được xác nhận có thể lây lan từ người sang người. Hiện có 200 người mắc bệnh viêm phổi lạ và 4 người được xác nhận đã tử vong do loại vi-rút mới này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ tổ chức cuộc họp ủy ban khẩn cấp vào cuối tuần này tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận cách ngăn chặn nguy cơ lây lan loại vi-rút này.

Nhà phân tích Stephen Innes của công ty tư vấn tài chính AxiCorp cho biết, những diễn biến mới nhất đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh do loại vi-rút mới này gây ra.

Trong một lưu ý gửi tới khách hàng, chuyên gia này nhận định nền kinh tế thế giới có thể chịu tác động rất lớn và ảnh hưởng tới Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu nếu bệnh phát triển thành dịch trên quy mô lớn. Theo ông Stephen Innes, nếu tình hình trở nên xấu đi, nó có thể giáng một đòn mạnh vào ngành hàng không và ngành du lịch của nhiều nước.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, chỉ số VN - Index tăng 7,74 điểm (0,79%) lên 986,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 157 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.425,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 199 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 117 mã giảm giá.

HNX - Index tăng  0.95 điểm (0.91%) lên 105,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 274,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng giá, 48 mã đứng giá và 37 mã giảm giá./.

>>>Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục