Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) dẫn dầu đà tăng trên thị trường châu Á

16:53' - 30/09/2024
BNEWS Tâm lý thị trường trở nên lạc quan vào tuần trước sau khi Chính phủ Trung Quốc phát tín hiệu về một bước ngoặt toàn diện để phục hồi tăng trưởng.
Theo Mạng Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hong Kong tăng giá mạnh trong tháng 9/2024, giúp thị trường đạt mức tăng mạnh nhất trong gần hai năm qua.

Các cổ phiếu đã mở rộng đà tăng nhờ các biện pháp kích thích của Chính phủ Trung Quốc nhằm vực dậy thị trường bất động sản. Các thành phố lớn của Trung Quốc đại lục đã dỡ bỏ thêm nhiều hạn chế đối với việc mua nhà sau gói kích thích của Chính phủ, cho thấy triển vọng phục hồi ngày càng sáng.

Ngày 30/9, chỉ số Hang Seng tăng 2,43% (501,38 điểm) lên 21.133,68 điểm. Chỉ số này đã tăng 18% trong tháng 9/2024, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022. Trong khi đó, chỉ số Tech Index tăng 7,1%; chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 8,06% (248,97 điểm) lên 3.336,50 điểm, còn chỉ số CSI 300 tăng 6,2%.

Các tập đoàn bất động sản Trung Quốc dẫn đầu nhóm tăng giá. Cổ phiếu của Longfor Group tăng vọt 19% lên mức 16,34 HKD/cổ phiếu; cổ phiếu của China Resources Land tăng 3,5% lên 28,90 HKD/cổ phiếu; cổ phiếu Alibaba Group Holding tăng 9,9% lên mức 112,60 HKD/cổ phiếu và cổ phiếu của đối thủ JD.com tăng mạnh 8,8% lên mức 165,30 HKD/cổ phiếu.

 

Ông James Wang, Giám đốc chiến lược Trung Quốc tại UBS (Hong Kong) nói: “Chúng tôi kỳ vọng động lực ngắn hạn sẽ tiếp tục do tâm lý thị trường được cải thiện và định giá thị trường đang ở mức thấp. Sự kết hợp giữa hỗ trợ cho tiêu dùng và tài trợ cho chính quyền địa phương sẽ được các nhà đầu tư đón nhận tích cực nhất”.

Theo báo cáo gửi khách hàng, UBS kỳ vọng chỉ số Hang Seng sẽ kết thúc năm ở mức 22.100 điểm và chỉ số MSCI Hong Kong sẽ đạt 9.600 điểm (tăng lần lượt 7% và 1%). Ngân hàng Nomura đã tăng mục tiêu cuối năm cho chỉ số MSCI Trung Quốc thêm 10%.

Tâm lý thị trường trở nên lạc quan vào tuần trước sau khi Chính phủ Trung Quốc phát tín hiệu về một bước ngoặt toàn diện để phục hồi tăng trưởng, khi có hàm ý đưa ra nhiều biện pháp mới để chấm dứt tình trạng suy giảm kéo dài ba năm của thị trường bất động sản. Điều đó sẽ bổ sung cho động thái hạ lãi suất thế chấp của ngân hàng trung ương.

Các thành phố lớn của Trung Quốc đã thực hiện các bước tiếp theo để thúc đẩy doanh số bán nhà. Quảng Châu đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc mua nhà vào ngày 29/9, đồng thời sẽ ngừng kiểm tra điều kiện mua nhà và không còn giới hạn số lượng nhà sở hữu. Cả Thượng Hải và Thâm Quyến đều nới lỏng các hạn chế đối với quyền sở hữu của người không phải là người địa phương và hạ tỷ lệ thanh toán ban đầu đối với ngôi nhà đầu tiên và thứ hai.

Sự khởi sắc của thị trường chứng khoán phiên 30/9 diễn ra dù cho báo cáo của chính phủ cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn trong tình trạng bấp bênh tháng thứ năm liên tiếp. Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết, chỉ số PMI đã tăng lên 49,8 trong tháng 9/2024, so với mức 49,1 trong tháng 8/2024. Chỉ số PMI dưới 50 cho thấy hoạt động sản xuất đang suy giảm.

Ở một diễn biến khác, các thị trường chứng khoán lớn của châu Á có sự biến động trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4,8% xuống 37.919,55 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,7%, trong khi S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,9%.

Chứng khoán Bangkok và Singapore tăng, còn chứng khoán Đài Bắc, Wellington, Mumbai, Manila và Jakarta trong vùng đỏ.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 2,98 điểm (0,23%) xuống 1.287,93 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,80 điểm (0,34%) xuống 234,91 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục