Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên trong phiên 25/3

08:08' - 26/03/2021
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng điểm trong ngày 25/3 sau hai phiên đi xuống với một phiên giao dịch đầy biến động khi thị trường chìm trong sắc đỏ trước khi phục hồi đi lên.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 32.619,48 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,5% lên 3.909,52 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 12.977,68 điểm.

Giới phân tích cho rằng một phiên giao dịch khó khăn diễn ra khi các nhà giao dịch rời khỏi các cổ phiếu công nghệ và chuyển sang cổ phiếu khác theo chu kỳ sẽ được hưởng lợi nếu nền kinh tế Mỹ cải thiện trong những tháng tới kể từ sau cuộc suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngoài ra, giới đầu tư còn lo ngại lãi suất cho vay sẽ tăng, qua đó lấy đi động lực tăng trưởng của các công ty công nghệ và chỉ số Nasdaq nói chung.

Trong cuộc phỏng vấn với NPR trước khi thị trường mở cửa, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell thừa nhận Fed sẽ tăng lãi suất và giảm việc mua tài sản được thực hiện trong đại dịch, vốn giúp thị trường tăng mạnh trong những tháng gần đây, nhưng chỉ khi nền kinh tế sẵn sàng.

Tuy nhiên, giới đầu tư có thể đã tập trung vào con số 684.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần vừa qua của Bộ Lao động Mỹ, ghi nhận lần đầu tiên số đơn xin trợ cấp giảm xuống dưới 700.000 đơn/tuần kể từ khi lượng đơn yêu cầu tăng vọt do đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa trên khắp cả nước.

Tại  Việt Nam, chỉ số VN-Index kết thúc phiên 25/3 tăng 1,29 điểm (0,11%) lên 1.163,10 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,5 điểm (0,56%) xuống 267,19 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục