Chứng khoán Mỹ đi lên nhờ tín hiệu mới từ Fed

08:50' - 13/09/2016
BNEWS Chứng khoán Mỹ “nóng” lên theo bình luận của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về khả năng tăng lãi suất.
Chứng khoán Mỹ đi lên nhờ tín hiệu mới từ Fed. Ảnh: Reuters

Thống đốc Fed Lael Brainard trong một tuyên bố mới nhất ngày 12/9 cho rằng Fed nên từ tốn trong việc đưa ra quyết định nâng lãi suất và tránh các động thái thắt chặt chính sách “đi trước đón đầu”.

Bình luận của bà Brainard trái ngược với quan điểm của hai quan chức Fed là Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Eric Rosengren và Thống đốc Fed Daniel Tarullo đưa ra hồi cuối tuần trước (ngày 9/9), “bóng gió” về khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng này.

Chốt phiên 12/9 tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3% lên khép phiên ở mức 18.325,07 điểm. Chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng lần lượt 1,5% và 1,7% lên chốt phiên ở các mức 2.159,04 điểm và 5.211,89 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu trong phiên này vẫn giao dịch dựa theo bình luận của hai quan chức Fed hôm 9/9. Trái ngược với Phố Wall, sắc đỏ phủ ngập thị trường chứng khoán châu Âu trong cùng phiên.

số FTSE 100 của Anh, chỉ số CAC 40 của Pháp, chỉ số DAX 30 của Đức và chỉ số EURO STOXX 50 lần lượt ghi nhận đà giảm 1,1%, 1,2%, 1,3% và 1,4% xuống các mức 6.700,90 điểm, 4.439,80 điểm, 10.431,77 điểm và 3.011,48 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục