Chứng khoán Mỹ đi lên phiên 6/10

08:02' - 07/10/2021
BNEWS Phiên 6/10, chứng khoán Phố Wall phục hồi vào cuối phiên, khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa đưa ra một thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán về việc dỡ bỏ trần nợ của Mỹ.

Lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell cho biết đảng Cộng hòa sẽ cho phép đảng Dân chủ bỏ phiếu để tạm thời dỡ bỏ mức trần về số tiền chính phủ có thể vay mượn.

Thế bế tắc trong các cuộc đàm phán đã làm tăng nguy cơ Mỹ có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ trong vòng chưa đầy hai tuần. Tuy nhiên, đề nghị của ông McConnell sẽ cho đảng Dân chủ thêm thời gian để chuẩn bị một giải pháp lâu dài hơn.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 34.416,99 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,4% lên 4.363,54 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,5% lên 14.501,91 điểm.

Art Hogan, chiến lược gia thị trường thuộc công ty chứng khoán National Securities có trụ sở tại New York (Mỹ) dự báo thị trường có thể sẽ có nhiều biến động trong những tuần tới, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ sớm thu hẹp quy mô chương trình kích thích kinh tế và các nhà đầu tư lo lắng về mùa báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sắp tới.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, diễn biến lạm phát đã trở lại như một mối lo hàng đầu đối với các nhà đầu tư, khi giá tiêu dùng gia tăng.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 6/10, chỉ số VN - Index tăng 8,19 điểm (0,6%) lên 1.362,82 điểm, trong khi HNX - Index tăng 1,97 điểm (0,54%) lên 368,47 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục