Chứng khoán Mỹ đi lên phiên thứ hai liên tiếp

08:55' - 09/10/2020
BNEWS Chứng khoán thế giới đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 8/10 nhờ sự hồi sinh hy vọng về gói kích thích kinh tế của Mỹ liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Chứng khoán thế giới đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch ngày 8/10 nhờ sự hồi sinh hy vọng về gói kích thích kinh tế của Mỹ liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bất chấp những dấu hiệu trái chiều về tình hình đàm phán ở Washington và lo ngại gia tăng về diễn biến đại dịch ở châu Âu đã dẫn đến những quy định phong tỏa mới.

Phố Wall đi lên hai phiên liên tiếp trong ngày 8/10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua một loạt dự luật nhỏ hơn và độc lập, bao gồm gói cứu trợ cho ngành hàng không và các doanh nghiệp nhỏ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gạt bỏ ý tưởng về việc thu hẹp quy mô của gói cứu trợ, nói rằng các biện pháp như vậy sẽ “không đi đến đâu” nếu không được đưa vào một dự luật cứu trợ lớn hơn.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 122,05 điểm (tương đương 0,4%) lên 28.425,51 điểm, đánh dấu mức đóng cửa cao nhất trong 1 tháng. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 27,38 điểm (0,8%) lên 3.446,83 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 56,38 điểm (0,5%) lên 11.420,98 điểm.

Nhà phân tích JJ Kinahan của TD Ameritrade cho biết, sự đi lên của Phố Wall trong phiên này phản ánh niềm tin của thị trường rằng Chính phủ Mỹ sẽ đưa ra gói kích thích kinh tế mới.

Tuy nhiên, nhà phân tích Patrick O'Hare của Briefing.com lại cho rằng, thị trường đang tìm ra những lý do khác để đẩy giá các cổ phiếu cao hơn và không có khả năng sẽ có một gói kích thích mới, ngay cả khi bà Pelosi đạt được thỏa thuận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, trước sự phản đối tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Cổ phiếu các hãng hàng không cũng đồng loạt tăng trong phiên giao dịch này. Cổ phiếu United và Delta đều tăng hơn 1%. Cổ phiếu American Airlines tiến 0,6%. Cổ phiếu cả ba hãng hàng không này đều nhuốm sắc đỏ thời gian ngắn trước khi phục hồi. Cổ phiếu IBM vọt gần 6% và dẫn đầu đà tăng của Dow Jones sau khi công ty này thông báo kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của mình.

Cố vấn Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, chính quyền Tổng thống Trump muốn đưa ra các dự luật "độc lập" để cung cấp thêm sự hỗ trợ cho người thất nghiệp và mở rộng Chương trình Bảo vệ Tiền lương, song ông nói với Fox News rằng sự phục hồi kinh tế không phụ thuộc vào một thỏa thuận kích thích. Trong khi đó, Lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell cảnh báo vẫn còn "sự khác biệt lớn" giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa về quy mô của một gói viện trợ tài chính mới.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đi lên bất chấp những lo ngại về diễn biến của đại dịch COVID-19 tại khu vực này. Việc số ca nhiễm tăng cao kỷ lục đang gây xôn xao khắp châu Âu. Ngay cả ở Đức, quốc gia được ca ngợi về khả năng xử lý khủng hoảng dịch bệnh nhưng lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020, nước này đã ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Lothar Wieler, người đứng đầu Viện Robert Koch của Đức về kiểm soát dịch bệnh, cho biết: "Hiện có nguy cơ dịch COVID-19 sẽ lây lan ở mức không kiểm soát được”.

Kết thúc phiên này, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,5%, lên 5.978,03 điểm. Tại Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 tăng 0,6%, lên 4.911,94 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 tiến 0,9%, lên 13.042,21 điểm.

Trong khi đó, chốt phiên 8/10, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN - Index giảm 0,88 điểm (0,1%) xuống 918,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 470,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 7.946,259 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 253 mã giảm giá. 

Trong khi đó, chỉ số HNX - Index giảm 0,52 điểm (0,38%) xuống 135,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 74,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 951,654 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 83 mã giảm giá.

Minh Trang (Tổng hợp)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục