Chứng khoán Mỹ đi xuống sau quyết định hạ lãi suất của Fed

08:25' - 01/08/2019
BNEWS Chứng khoán Phố Wall sụt giảm, sau khi Fed thông báo cắt giảm lãi suất song lại đưa ra những dấu hiệu trái chiều về chính sách tiền tệ trong tương lai.
Chứng khoán Mỹ đi xuống sau quyết định hạ lãi suất của Fed. Ảnh minh họa: TTXVN

Sau cuộc họp kéo dài trong hai ngày 30-31/7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - bộ phận hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã quyết định giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo đó, Fed quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25% từ biên độ 2,25-2,5% xuống 2-2,25%.

Theo các chuyên gia, chứng khoán đã giảm mạnh vào giữa phiên sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng ngân hàng này không mong đợi một chu kỳ cắt giảm lãi suất dài hơi. Tuy nhiên, ông Powell sau đó vẫn khẳng định Fed không cam kết với một lần hạ lãi suất.

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt đã phục hồi sau đó nhưng vẫn đóng phiên ở mức thấp hơn. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,2% xuống 26.864,27 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,1% xuống 2.980,38 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,2% xuống 8.175,42 điểm.

Quyết định của Fed được đưa ra cùng ngày với vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung, vốn đã kết thúc mà không đạt tiến triển đáng kể nào. Art Hogan, chiến lược gia tại National Securities, nhận định chính sách tiền tệ đang khắc phục thiệt hại do chính sách thương mại đang gây ra.

Một thống kê khác cho thấy lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc đã thu hẹp tháng thứ ba liên tiếp, bất chấp những nỗ lực củng cố lĩnh vực này. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc trong tháng Bảy là 49,7 tăng nhẹ so với mức 49,4 trong tháng trước. Đây là lần đầu tiên trong 4 tháng, chỉ số PMI tăng, song việc con số này thấp hơn 50% cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đang tiếp tục bị thu hẹp.

Chuyên gia Julian Evans-Pritchard của Trung tâm tham vấn kinh tế Capital Economics nhận định các số liệu trên đã phản ánh sự chững lại về tăng trưởng sản lượng công nghiệp, cũng như hoạt động kinh tế rộng hơn.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7, chỉ số VN – Index tăng 5,64 điểm lên 991,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 173 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Toàn sàn có 150 mã tăng giá, 51 mã đứng giá, 167 mã giảm giá. HNX – Index đi ngang và giữ ở mức 104,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 36,7 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 424,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng giá, 42 mã  đứng giá và 90 mã giảm giá./.

>>>Chứng khoán châu Á tăng điểm ngày 30/7

>>>Chứng khoán ngày 31/7: Lực nâng từ cổ phiếu trụ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục