Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm

09:03' - 22/09/2017
BNEWS Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 21/9 giữa bối cảnh giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra chốt lời và thị trường lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ.
Thị trường lo ngại về khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Ảnh: Reuters
Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones chấm dứt chuỗi bảy phiên tăng điểm liên tiếp, khi giảm 0,2% xuống 22.359,23 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 2.500,6 điểm, trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,5% xuống 6.422,69 điểm vào cuối phiên giao dịch.
Động thái mới nhất của Fed (sẽ bắt đầu thu hẹp dần chương trình kích thích kinh tế khổng lồ, đồng thời dự kiến tăng lãi suất vào cuối năm nay) đang tác động tới tâm lý của các nhà đầu tư trên toàn cầu.
Chuyên gia Phil Davis thuộc PSW Investments dự đoán sẽ có một đợt bán tháo cổ phiếu khá lớn trong vài tháng tới, do tác động kinh tế trong ngắn hạn từ hai cơn bão Harvey và Irma cũng như ảnh hưởng từ chủ trương thắt chặt tiền tệ của Fed.
Ở châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 0,1% xuống 7.263,9 điểm. Trong lúc đó, chỉ số DAX 30 trên sàn Franfurt (Đức) tăng 0,3% lên 12.600 điểm và chỉ số CAC 40 ở thị trường Paris (Pháp) tăng 0,5% lên 5.267,29 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,4% lên 3.539,59 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục