Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp

07:43' - 11/12/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch 10/12, chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp trước những tín hiệu trái chiều về đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 27.881,72 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống 3.132,52 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng phiên ở mức 8.616,18 điểm.

Theo các nhà quan sát, giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào đợt áp thuế tiếp theo của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12 tới, giữa bối cảnh Washington và Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại.

Các nhà giao dịch cho biết chứng khoán Mỹ đã lên điểm vào đầu phiên, sau khi tờ Thời báo Phố Wall đưa tin về khả năng đợt áp thuế trên sẽ bị trì hoãn.

Tuy nhiên, sau đó các chỉ số đã rơi vào vùng đỏ, khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Mỹ sẽ vẫn kích hoạt vòng thuế quan mới đánh vào lượng hàng hóa trị giá khoảng 156 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 15/12 tới.

Chiến lược gia Art Hogan, tại National Securities, nhận định bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chi phối thị trường chứng khoán.

Tình hình Mỹ-Trung đã làm lu mờ các vấn đề thương mại khác, bao gồm tiến triển về một thỏa thuận mới liên quan đến Mỹ, Canada và Mexico.

Ngày 10/12, ba nước này đã ký một thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), sau hơn 2 năm đàm phán cam go và mở đường cho việc phê chuẩn ở mỗi nước.

Ngoài vấn đề thương mại, thị trường cũng đang chờ quyết định sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày từ 10-11/12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 10/12 chỉ số VN-Index giảm 5,76 điểm (0,6%) còn 960,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 242 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 5.016 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng và 204 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 102,04 điểm, giảm 0,32 điểm (0,31%). Khối lượng giao dịch đạt trên 30 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 388 tỷ đồng. Toàn sàn có 48 mã tăng và 63 mã giảm./.

>>>Hầu hết các TTCK châu Á đi xuống trong phiên 10/12

>>>Chứng khoán ngày 10/12: VN-Index giảm gần 6 điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục