Chứng khoán thế giới giảm điểm phiên 9/12

09:22' - 10/12/2019
BNEWS Nhà phân tích Connor Campbell thuộc Spreadex cho hay vào ngày 11/12 tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thông báo quyết định chính sách cuối cùng của năm nay.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ trong phiên đầu tuần 9/12, trước thời điểm diễn ra một loạt sự kiện quan trọng liên quan đến cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung và cuộc tổng tuyển cử tại Anh trong tuần này.

Chứng khoán thế giới giảm điểm phiên 9/12. Ảnh minh họa: TTXVN
Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 27.909,60 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,3% xuống 3.135,96 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,4% xuống 8.621,83 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của London (Anh) hạ 0,1% xuống 7.233,90 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,5% xuống 13.105,61 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) để mất 0,6% xuống 5.837,25 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,6% xuống 3.672,18 điểm.

Mặc dù các nhà quan sát hầu hết dự đoán Bắc Kinh và Washington sẽ đạt được thỏa thuận thuế một phần, song các sàn giao dịch vẫn quan ngại vì chưa đầy một tuần nữa là đến hạn chót 15/12, thời điểm Mỹ sẽ áp thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà phân tích Connor Campbell thuộc Spreadex cho hay vào ngày 11/12 tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thông báo quyết định chính sách cuối cùng của năm nay.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giao dịch bất nhất so với rổ tiền tệ chính trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm nay của Fed. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng cao trước thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Anh vào ngày 12/12, với dự báo Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson sẽ dành đủ số ghế để thông qua thỏa thuận Brexit.

Đóng cửa phiên giao dịch 9/12 tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 2,5 điểm (0,26%) lên 966,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 273 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.919 tỷ đồng. Toàn sàn có 187 mã tăng và 150 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 102,36 điểm, giảm 0,14 điểm (0,14%). Khối lượng giao dịch đạt trên 21,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 256 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng và 56 mã giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục