Hầu hết các TTCK châu Á đi xuống trong phiên 10/12

18:23' - 10/12/2019
BNEWS Phiên 10/12, hầu hết các TTCK châu Á giảm điểm do giới đầu tư lo ngại về đàm phán thương mại Mỹ-Trung khi chỉ còn chưa đến một tuần nữa, vòng áp thuế mới của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực.
Hầu hết các TTCK châu Á đi xuống trong phiên 10/12. Ảnh: TTXVN
Nhìn chung thị trường cho rằng hai cường quốc này cuối cùng cũng sẽ đạt được đồng thuận ban đầu của một thỏa thuận rộng hơn, điều đã khiến các thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc suốt nhiều tuần qua, dù các bình luận cả lạc quan và bi quan từ hai phía đang khiến giới giao dịch phải thận trọng.
Lo ngại lớn nhất hiện giờ là thời hạn 15/12 đang đến gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa hủy kế hoạch đánh thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, điều mà nhiều người lo ngại có thể gây ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán lâu dài giữa hai bên.
Thế nhưng, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Perdue đã tiếp thêm một chút hy vọng cho thị trường khi cho biết ông không nghĩ thuế mới sẽ được áp dụng. Dù vậy, nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống Trump.
Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong giảm 0,2% xuống còn 26.436,62 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo để mất 0,1% còn 23.410,19 điểm, trong khi cả hai thị trường Sydney và Đài Bắc đều giảm 0,3%.
Các thị trường khác trong khu vực như Singapore, Manila, Mumbai và Jakarta cũng kết thúc phiên trong vùng âm. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lại tăng 0,1% lên 2.917,32 điểm, trong khi hai thị trường Seoul và Wellington đồng loạt tăng 0,5%.
Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 10/12 chỉ số VN-Index giảm 5,76 điểm (0,6%) còn 960,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 242 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 5.016 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng và 204 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 102,04 điểm, giảm 0,32 điểm (0,31%). Khối lượng giao dịch đạt trên 30 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 388 tỷ đồng. Toàn sàn có 48 mã tăng và 63 mã giảm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục