Chứng khoán Mỹ mất điểm mạnh phiên cuối tuần

14:12' - 01/06/2019
BNEWS Trong phiên 31/5, chỉ số S&P 500 giảm 1,3% và cổ phiếu của các công ty giao thương với Mexico thậm chí còn giảm mạnh hơn.
 Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 13/5/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Với các chỉ số mất điểm mạnh trong phiên cuối tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch áp thuế lên hàng hóa của Mexico liên quan đến tình trạng nhập cư trái phép, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần giao dịch ảm đạm và khép lại tháng Năm tồi tệ nhất kể từ năm 2010.

Trong phiên 31/5, chỉ số S&P 500 giảm 1,3% và cổ phiếu của các công ty giao thương với Mexico thậm chí còn giảm mạnh hơn. Giá cổ phiếu của Kansas City Southern giảm 4,5%, xuống 113,28 USD/cổ phiếu, trong khi của General Motors giảm 4,3%, xuống 33,34 USD/cổ phiếu.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 1,4%, xuống 24.815,04 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,5%, xuống 7.453,15 điểm.

Trong cả tuần, chỉ số Dow Jones giảm 770,65 điểm, hay 3,01%, xuống 24.815,04 điểm, ghi dấu tuần giảm thứ sáu liên tiếp, giai đoạn mất điểm dài nhất kể từ năm 2011. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 2,6%, xuống 2752,06 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,4%, xuống 7453,15 điểm.

Tháng Năm là tháng tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán Mỹ kể từ năm 2010, với chỉ số Dow Jones giảm 6,7%, chỉ số S&P 500 giảm 6,6% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 7,9%.

Liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Trung Quốc cho biết đang tiến gần đến việc công bố hành động đáp trả lệnh cấm của Mỹ đối với tập đoàn viễn thông Huawei Technologies của nước này. 

Theo Bloomberg, Trung Quốc có kế hoạch sẵn sàng trong việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ nếu thấy cần thiết. Những biện pháp này sẽ được tập trung vào đất hiếm nặng được sử dụng trong ô tô và các sản phẩm tiêu dùng mà Mỹ có nhu cầu lớn.

Trong khi đó, Tổng thống Trump thông báo sẽ áp thuế 5% lên hàng nhập khẩu của Mexico, nhằm gây sức ép buộc nước này phải ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào nước Mỹ.

Trên mạng Twitter, ông cho biết, thuế sẽ tăng lên 10% vào ngày 1/7 nếu cuộc khủng hoảng người nhập cư không được giải quyết và tăng thêm 5% mỗi tháng sau đó, lên 25% vào ngày 1/10, duy trì ở mức này cho đến khi Mexico chấm dứt được tình trạng để người di cư bất hợp pháp vào lãnh thổ Mỹ.

>> Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục