Chứng khoán Mỹ phiên 18/11 rời khỏi mức cao kỷ lục

09:00' - 18/11/2020
BNEWS Phiên 17/11, chứng khoán Phố Wall đi xuống, trong bối cảnh sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lấn át tâm lý lạc quan về đà phục hồi kinh tế.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 29.783,35 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng giảm 0,5% xuống 3.609,53 điểm, sau khi hai chỉ số này đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên 16/11. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 11.899,34 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết chứng khoán Phố Wall đã lên xuống thất thường trong những tuần gần đây, trước những biến động về tình hình kinh tế. Đà tăng gần đây đã được thúc đẩy nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước tiến triển trong hoạt động bào chế vắc-xin ngừa COVID-19. Tuy nhiên, phiên này, thị trường vẫn chịu sức ép do lo ngại rằng tình trạng tăng vọt các ca mắc COVID-19 có thể dẫn đến những hạn chế mới và “dội gáo nước lạnh” vào hy vọng hoạt động kinh tế có thể sớm trở lại bình thường.

Mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã nhấn mạnh đến sự cần thiết cần phải thận trọng và lưu ý đến sự thiếu chắc chắn và thách thức đáng kể về những yếu tố như thời gian, sản xuất, phân phối và hiệu quả của vắc-xin ngừa COVID-19. Theo ông Powell, với tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 hiện nay, vài tháng tới tình hình có thể rất khó khăn, do đó có lẽ còn quá sớm để có bất kỳ sự tin tưởng nào về tác động của vắc-xin ngừa COVID-19 đối với nền kinh tế.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 17/11 chỉ số VN-Index tăng 18,11 điểm (1,9%) lên 968,9 điểm, HNX-Index tăng 2,25% lên 146,58 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục