Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp

10:34' - 14/02/2018
BNEWS Ngày 13/2, Phố Wall xanh sàn phiên thứ ba liên tiếp, giữa bối cảnh tâm lý của giới đầu tư dường như đang theo chiều hướng tích cực hơn trước khi báo cáo về lạm phát của Mỹ được công bố.
Phố Wall tăng điểm pheien thứ ba liên tiếp. Ảnh minh họa: TTXVN
Kết thúc phiên này, tại thị trường New York ,chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 24.640,45 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,3%, lên 2.662,45 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,5%, lên 7.013,51 điểm.
Mặc dù mở cửa với mức giảm song Phố Wall nhanh chóng "lật ngược thế cờ" và đi lên vào giữa phiên. Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng sau khi tiếp nhận báo cáo việc làm tốt ngoài mong đợi của Mỹ trong tháng Một, dấy lên quan ngại về khả năng lạm phát của nước này sẽ tăng cao.
Giới phân tích đang chờ đợi báo cáo về giá tiêu dùng, thước đo chính đánh giá tình hình lạm phát tại Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14/2 (giờ địa phương). Đây được xem là nhân tố sẽ thúc đẩy hoặc xoa dịu mối lo ngại bấy lâu nay rằng lạm phát cao hơn sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất.
Trong phiên này, nhóm cổ phiếu ngành tiêu dùng diễn biến tốt, đáng chú ý giá cổ phiếu của Walmart, Target và Costco Wholesale đồng loạt tăng ít nhất là 1,5%. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngành năng lượng lại suy yếu, do giá dầu hạ.
Đi ngược với xu hướng tích cực của Phố Wall, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại ngập trong sắc đỏ, giữa lúc đồng euro và đồng bảng Anh tiếp tục mạnh lên so với đồng USD, làm giảm sức cạnh tranh của các nhà xuất khẩu của Anh và Eurozone. Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,1%, xuống 7.168,01 điểm. Chỉ số DAX 30 của đức mất 0,7%, xuống 12.196,50 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Pháp lùi 0,6%, đóng cửa ở mức 5.109,24 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục