Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp

08:45' - 22/07/2021
BNEWS Ngày 21/7, Phố Wall tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp, đảo ngược đà giảm trước đó trong tuần này khi số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại và những lo ngại về lạm phát đã gây ra tình trạng bán tháo mạnh.
Kết quả kinh doanh khả quan của nhiều tập đoàn lớn đã tiếp sức cho chứng khoán trong phiên này, sau khi các chỉ số chính trên Phố Wall đã tăng khoảng 1,5% trong phiên trước đó và phục hồi mạnh mẽ từ phiên giao dịch tồi tệ nhất trong năm nay vào đầu tuần này.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 34.797,93 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,8% lên 4.358,66 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite Index ghi thêm 0,9% và đóng phiên ở mức 14.631,95 điểm.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng đầu tư Charles Schwab cho nhận định biến thể Delta lây nhiễm nhanh của virus SARS-CoV-2, nguyên nhân khiến nhiều thành phố ở Mỹ tái áp đặt quy định đeo khẩu trang, đã gia tăng sự bất ổn cho nửa cuối năm 2021.

Nhưng giới đầu tư đang lấy động lực từ kết quả kinh doanh khả quan của nhiều tập đoàn lớn, trong đó nổi bật có Coca-Cola với cổ phiếu tăng 1,3% trong phiên 21/7. “Ông lớn” này đã nâng dự báo lợi nhuận của cả năm nay sau khi ghi nhận kết quả tốt hơn mong đợi trong quý II, nhờ sự phục hồi của các doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động thể thao chuyên nghiệp và các sự kiện được truyền hình trực tiếp khác.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, chỉ số VN - Index giảm 2,5 điểm (0,2%) xuống 1.270,79 điểm. Chỉ số HNX - Index cũng để mất 0,3 điểm (0,1%) xuống 300,8 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục