Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong chiều 21/7

16:33' - 21/07/2021
BNEWS Chứng khoán châu Á kết thúc phiên 21/7 trong tình trạng trái chiều, khi những lạc quan về nền kinh tế toàn cầu cùng lo ngại về đại dịch COVID-19 đều tác động tới nhà đầu tư.

Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm trong ngày 21/7 khi các nhà giao dịch mua vào sau đợt sụt giảm gần đây và theo đà tăng trước đó của thị trường Phố Wall.

Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo phiên này tăng 0,58% (159,84 điểm) lên 27.548 điểm và chấm dứt chuỗi giảm năm ngày liên tiếp.

Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc đã giảm phiên thứ tư liên tiếp vì sự tái bùng phát dịch COVID-19 ở nước này khiến nhà đầu tư bớt chuộng các loại tài sản rủi ro.

Chỉ số Kospi trên thị trường Seoul giảm 0,52% (16,79 điểm) và đóng cửa ở mức 3.215,91 điểm.
Sự trái chiều thể hiện rõ nhất tại thị trường chứng khoán Trung Quốc. Thị trường Hong Kong đã đi xuống khi nhà đầu tư ngày một lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, bên cạnh việc Chính phủ Trung Quốc siết chặt kiểm soát đối với các công ty công nghệ.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,13% (34,67 điểm) xuống 27.224,58 điểm.
Ở chiều ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải đã tăng 0,73% (hoặc 25,87 điểm) lên 3.562,66 điểm trong phiên này.
Các thị trường Sydney, Wellington và Jakarta đều đi lên, còn Đài Bắc, Manila và Bangkok lại rơi xuống vùng mất điểm. Singapore hầu như không biến động trong phiên 21/7.
Trong những tuần gần đây, sự tự tin của nhà đầu tư – vốn đã gia tăng nhờ các chiến dịch tiêm chủng cùng các biện pháp hỗ trợ mở rộng của các nước - đã bị "đánh gục" khi số ca mắc COVID-19 leo thang trên toàn thế giới đã buộc nhiều chính phủ phải áp đặt lại các biện pháp hạn chế mới.

Điều này đã tạo thêm rủi ro cho triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Diễn biến này khiến các thị trường chứng khoán từng đạt những đỉnh cao kỷ lục lao dốc và giới đầu tư chuyển sang các tài sản “trú ẩn an toàn” khác như trái phiếu, vàng và đồng yen.
Tuy nhiên, dù triển vọng trước mắt khá ảm đạm, giới phân tích vẫn tin tưởng về triển vọng phục hồi trong dài hạn. Cho tới thời điểm đó, các đợt đi xuống của thị trường là không thể tránh khỏi.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, chỉ số VN - Index giảm 2,5 điểm (0,2%) xuống 1.270,79 điểm. Chỉ số HNX - Index cũng để mất 0,3 điểm (0,1%) xuống 300,8 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục