Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm

09:01' - 21/03/2020
BNEWS Theo đánh giá của các nhà quan sát, những quy định mới về hoạt động thương mại tại các thành phố lớn của Mỹ đã tác động mạnh tới tâm lý của nhà đầu tư.
Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch ngày 20/3 tiếp tuc mất điểm, trở về thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính như hồi năm 2008.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 4,6%, tương đương 915 điểm, xuống mức 19.173,98 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,3% xuống còn 2.304,92 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 3,8% xuống còn 6.875,52 điểm.

Ví dụ như việc Thống đốc thành phố New York Andrew Cuomo yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết và cấm các sự kiện tụ tập đông người để ngăn chặn nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Ông Ryan Giannotto, Giám đốc phụ trách nghiên cứu của công ty GraniteShares tại New York, nhận định: “Đây là thời điểm chưa từng có tiền lệ. Vấn đề thực tế sẽ là liệu các lệnh cấm kéo dài trong bao lâu. Giờ đây, mọi người sẽ không còn hỏi rằng thị trường chứng khoán năm 2008 như thế nào, mà họ sẽ hỏi thị trường năm 2020 như thế nào”./.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 20/3. Giá dầu WTI giao tháng Tư giảm 2,69 USD xuống mức 22,53 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent giao tháng Năm giảm 1,49 USD xuống mức 26,98 USD/thùng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục