Chứng khoán Mỹ trượt giảm sau cuộc họp của Fed

09:37' - 28/01/2016
BNEWS Chứng khoán Mỹ trượt giảm trong phiên 27/1 do thị trường thất vọng trước việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh tín hiệu có thể nâng lãi suất trong năm nay bất chấp nền kinh tế còn nhiều bất ổn.
Chứng khoán Mỹ trượt giảm sau cuộc họp của Fed. Ảnh: THX/TTXVN

Chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 27/1, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 222,77 điểm (1,38%) xuống 15.944,46 điểm; S&P 500 trượt 20,68 điểm (1,09%) xuống 1.882,95 điểm và Nasdaq Composite lùi 99,51 điểm (2,18%) về 4.468,17 điểm.

Kết thúc cuộc họp đầu tiên trong năm 2016 (26-27/1), Fed nói rằng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chậm lại vào cuối năm 2015, đồng thời bày tỏ những lo ngại lớn hơn về sự yếu kém của kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, Fed cũng nói rằng họ dự kiến lạm phát – vốn đã hạ thấp do giá dầu trượt giảm - có thể sẽ tăng lên mức mục tiêu 2,0% trong trung hạn, để ngỏ khả năng Fed tiến hành tăng lãi suất lần thứ hai vào tháng Ba tới. Điều này đi ngược lại với kỳ vọng của thị trường.

Cùng ngày, chứng khoán châu Âu lại đồng loạt tăng điểm, với FTSE 100 của Anh tăng 1,3%; DAX của Đức tăng 0,6% và CAC 40 của Pháp tăng 0,5%.

Chứng khoán Nhật Bản mở cửa phiên sáng nay (28/1) đang giảm điểm sau khi đã tăng mạnh trong phiên hôm qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục