Chứng khoán Mỹ với "màn trình diễn" tốt nhất kể từ năm 2013

11:59' - 30/12/2017
BNEWS Trong tuần giao dịch ngắn ngày trước khi bước sang Năm mới 2018, chứng khoán Mỹ trồi sụt bất nhất và khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017 trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, với “màn trình diễn” ấn tượng trong năm nay, Phố Wall vẫn ghi nhận năm tốt nhất kể từ năm 2013.

Chứng khoán Mỹ với "màn trình diễn" tốt nhất kể từ năm 2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường đóng cửa nghỉ lễ Giáng Sinh trong ngày đầu tuần (25/12) và mở cửa trở lại trong ngày 26/12 với đà giảm, khi tâm lý lo ngại về doanh số bán iPhone mới của Apple tác động đến một số mã cổ phiếu công nghệ.

Nhưng thị trường đã khởi sắc trở lại ngay trong hai phiên giao dịch liền sau đó, giữa bối cảnh nền kinh tế Mỹ phát đi các tín hiệu tích cực.

Theo một số nhà phân tích, những nhân tố từng giúp chứng khoán Mỹ bùng nổ trong năm 2017, vẫn tiếp tục tồn tại trong năm 2018.

Tuy nhiên, một số người hoài nghi về triển vọng sáng sủa này khi cho rằng rất khó để lặp lại “kỳ tích” của năm 2017 và năm 2018 có thể sẽ là một năm bất ổn hơn đối với thị trường.

Xu hướng bán tháo chốt lời, cùng đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính đã tác động tiêu cực đến chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 29/12.

Tuy nhiên, Phố Wall vẫn ghi nhận năm tốt nhất trong vòng bốn năm qua.

Các chỉ số chính đều liên tục ghi nhận mức cao kỷ lục trong năm 2017, nhờ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lợi nhuận doanh nghiệp ổn định, lãi suất thấp và những hy vọng về chương trình cắt giảm thuế của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Khép lại phiên giao dịch cuối năm 2017, chỉ số Dow Jones giảm 118,29 điểm (0,48%), xuống 24.719,22 điểm.

Chỉ số S&P 500 hạ 13,93 điểm (0,52%), xuống 2.673,61 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 46,77 điểm (0,67%), xuống 6.903,39 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 0,13%, S&P mất 0,36%, còn Nasdaq lùi 0,81%.

Tuy nhiên, tính trong cả năm 2017, Dow Jones vọt 25,2%, với 71 lần đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, số lần nhiều nhất kể từ khi chỉ số này được hình thành vào năm 1896.

S&P 500 cũng tăng 19,5% và Nasdaq Composite ghi thêm 28,2% trong năm nay.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đạt mức tăng vọt 37% trong năm 2017 và là lĩnh vực có thành quả xuất sắc nhất trong chỉ số S&P 500.

Trong đó, giá cổ phiếu Micron Technology tăng tới 87,6% và dẫn đầu đà tăng của lĩnh vực này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục