Chứng khoán ngày 19/10: Tiếp tục xuất hiện bán tháo

16:12' - 19/10/2023
BNEWS Sau 2 phiên giao dịch “xanh cả phiên, đỏ vào phút cuối”, thị trường bước vào phiên giao dịch hôm nay với diễn biến tiêu cực ngay từ đầu giờ.

Theo đó, chỉ số giảm tương đối mạnh ngay khi vừa mở cửa với hầu hết nhóm ngành cùng chìm sắc đỏ. 

Bên thị trường phái sinh đã có 217 nghìn hợp đồng được sang tay trong ngày đáo hạn

Nhóm chứng khoán bị bán rất rát khi SSI, VCI, VND, HCM.. giảm quanh 3%. Nhóm cổ phiếu thép, đầu tư công, xây dựng… cũng giảm đồng loạt. 

Lúc này, cổ phiếu bất động sản chứng tỏ sức kháng cự khá tốt trước đà bán. Ngoại trừ DIG bị bán khá mạnh, các mã khác như DXG, NVL, CEO.. chống đỡ tốt, thậm chí khớp với giá xanh.

Phiên sáng có thời điểm thị trường mất tới 15 điểm, song đến cuối phiên, thị trường bất ngờ hồi phục. Lúc này, lệnh mua ở hầu hết các mã ở các nhóm ngành đã phần nào lấn át lệnh bán giúp cho nhiều mã hồi phuc về mốc tham chiếu thậm chí còn xanh.

Bước vào phiên giao dịch chiều, chỉ số VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán khi lượng hàng T+2,5 về tài khoản. Nhiều nhà đầu tư mất kiên nhẫn cắt lỗ, bảng điện tử bao trùm bởi sắc đỏ, tâm lý tiêu cực lan rộng. 

Hầu hết nhóm ngành chủ lực gồm ngân hàng, chứng khoán, sắt thép… thậm chí nhóm bất động sản cũng không giữ nổi sắc xanh. 

Tuy vậy, tới thời điểm 13 giờ 45 phút, lực cầu lại bất ngờ được đẩy vào ở hầu hết nhóm ngành giúp cho các mã đồng loạt “ khởi nghĩa”. 

Nhiều mã đã hồi phục mạnh, thậm chí tăng giá, với nhóm thép có HSG, HPG, NKG cùng xanh nhẹ, nhóm chứng khoán có SSI, HCM, SHS, VIX… cũng xanh.

Đà tăng lan toả sang nhiều nhóm khác đã giúp cho chỉ số VN-Index phục hồi mạnh và chỉ còn cách mốc tham chiếu hơn 2 điểm. 

Giới phân tích cho rằng, nhiều nhà đầu tư đã hình dung tới một kịch bản tích cực khi nghĩ rằng diễn biến thị trường hôm nay sẽ ngược lại với 2 phiên trước, là đỏ trước xanh sau. Nhưng, chỉ sau ít phút, tới thời điểm 14 giờ 15 phút, hiện tượng lao dốc trở lại.

Lực bán đột ngột xuất hiện, nhất là nhóm chứng khoán nhanh chóng bị nhấn chìm trong sắc đỏ, nhiều mã còn khớp giá sàn cuối phiên như VCI, AGR, FTS; SSI, HCM, VND, SHS .. giảm trên 4%. 

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu họ nhà Vingroup cũng đồng loạt giảm; nhóm thép chỉ còn HSG giữ giá, trong khi HPG, NKG giảm. Nhóm “cổ phiếu vua“  phân hoá khi vài mã xanh nhẹ như CTG, BID, LPB…, còn lại VCB, VPB, HDB, TCB.. giảm mạnh. 

Càng về cuối phiên, số lượng mã giảm càng tăng lên (364 mã) đã đè chỉ số VN-Index giảm sâu. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày đáo hạn phái sinh, chỉ số VN-Index giảm 15,55 diểm lùi về 1.087,85 điểm. Tổng khối lượng đạt 649,23 triệu đơn vi, tương đương 13,7 nghìn tỷ đồng điểm. Điểm đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên tứ 3 liên tiếp với 269 tỷ đồng. 

Bên thị trường phái sinh đã có 217 nghìn hợp đồng được sang tay trong ngày đáo hạn hôm nay.

Như vậy, chỉ số VN-Index đã giảm mạnh 3 phiên liên tiếp và tiệm cận ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.086 điểm. Giới phân tích kỳ vọng thị trường sẽ có sự phục hồi ở các phiên giao dịch sau; đồng thời, đưa ra cảnh báo nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trong gia đoạn này để có những quyết định đúng đắn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục